Đức kêu gọi tìm thủ phạm các vụ tấn công hóa học ở Syria

Ngày 4/4, Đức lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có các nỗ lực mạnh mẽ hơn để tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm và đứng đằng sau các vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.
Đức kêu gọi tìm thủ phạm các vụ tấn công hóa học ở Syria ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/4, Đức lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có các nỗ lực mạnh mẽ hơn để tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm và đứng đằng sau các vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gây ra các tội ác chiến tranh hết lần này đến lần khác, trong đó bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Liên hợp quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) trong việc xác định thủ phạm các vụ tấn công hóa học này.

Theo ông, những người chịu trách nhiệm sử dụng vũ khí hóa học cần phải chịu trách nhiệm về các tội ác do mình gây ra.

[Nga trình bày quan điểm với OPCW về vụ tấn công hóa học ở Syria]

Ngoại trưởng Đức khẳng định cùng với nhiều đối tác, Berlin cố gắng đảm bảo rằng các chuyến gia độc lập của OPCW hiện có thể xác định được thủ phạm các vụ tấn công này.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Maas cũng kêu gọi Nga sử dụng tầm ảnh hưởng của mình đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong vấn đề sử dụng các loại vũ khí hóa học.

Ông cũng nhấn mạnh Đức sẽ tiếp tục nỗ lực vận động chấm dứt mọi hành vi sử dụng vũ khí hóa học, cũng như có các động thái kiên quyết để chính quyền Syria tuân thủ lâu dài các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, thông tin đầy đủ kho dự trữ vũ khí hóa học cũng như tiêu hủy chúng dưới sự giám sát của quốc tế.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đưa ra nhân sự kiện kỷ niệm ngày xảy ra các vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Shaykhum thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria ngày 4/4/2017 và tỉnh Duma ngày 7/4/2918 khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em và hàng trăm người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”