Mỹ: Không có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

Lầu Năm Góc nhận thấy không có bằng chứng cho thấy các nhóm đối lập tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, có thể sử dụng vũ khí hóa học, bất chấp việc Nga tuyên bố điều ngược lại.
Mỹ: Không có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: mercopress.com)

AFP đưa tin, ngày 5/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng Lầu Năm Góc nhận thấy không có bằng chứng cho thấy các nhóm đối lập tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, có thể sử dụng vũ khí hóa học, bất chấp việc Nga tuyên bố điều ngược lại.

Phát biểu với báo giới khi ông lên đường tới New Delhi, ông Mattis bác bỏ đồn đoán cho rằng Mỹ có thể hậu thuẫn một vụ tấn công hóa học, sau đó đổ lỗi cho Nga và chính quyền Syria, rồi lợi dụng đây là cái cớ để tiến hành không kích.

Quân đội Mỹ đã hai lần tiến hành không kích nhằm vào lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, sau hai vụ tấn công bị nghi là sử dụng vũ khí hóa học. Lần không kích gần nhất là giữa tháng 4 vừa qua với sự giúp sức của đồng minh Anh và Pháp.

[Mỹ đe dọa hành động ngay lập tức nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học]

Người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định: “Chúng tôi không có bằng chứng tình báo nào cho thấy, phe đối lập sở hữu năng lực tấn công bằng vũ khí hóa học."

Ông Mattis không trả lời câu hỏi liệu Lầu Năm Góc có nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Syria có thể đang chuẩn bị tấn công hóa học ở Idlib hay không.

Trước đó, hãng tin Sputnik dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các phiến quân thuộc nhóm khủng bố Tahrir al-Sham đang chuẩn bị hành động khiêu khích và bắt cóc 44 trẻ em để lợi dụng chúng cho một cuộc tấn công “dàn dựng” ở Syria.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Trump cảnh báo người đồng cấp Assad chớ nên tấn công Idlib “một cách liều lĩnh”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.