LHQ xúc tiến công tác đảm bảo an ninh cho phái đoàn OPCW ở Syria

Theo LHQ ngày 18/4, UNDSS đang thảo luận về đảm bảo an ninh với giới chức Syria và Nga nhằm cho phép thanh sát viên OPCW điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma.
LHQ xúc tiến công tác đảm bảo an ninh cho phái đoàn OPCW ở Syria ảnh 1Đoàn xe của Liên hợp quốc rời khách sạn nơi các thanh sát viên OPCW lưu trú tại Damascus, Syria ngày 18/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/4, các quan chức an ninh của Liên hợp quốc cho biết Nhóm Đánh giá an toàn và an ninh của Liên hợp quốc (UNDSS) đang thảo luận về công tác đảm bảo an ninh với giới chức Syria và Nga nhằm cho phép các thanh sát viên thuộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) sớm tiến hành điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma.

Theo một báo cáo gửi lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà hãng tin AFP có được, UNDSS bày tỏ hy vọng công tác đảm bảo an ninh sớm được triển khai, tạo điều kiện cho các chuyên gia OPCW làm việc.

Hiện UNDSS đang tiến hành thảo luận và hợp tác hơn nữa với đại diện của Chính phủ Syria và cảnh sát quân sự Nga về cách thức tăng cường và đảm bảo an ninh ở những địa điểm cụ thể trong thị trấn Douma, giúp các thanh sát viên OPCW được triển khai tới đây trong thời gian sớm nhất có thể.

Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc, Bashar Jaafari cho biết các chuyên gia OPCW sẽ bắt tay vào cuộc điều tra một khi nhận được sự đảm bảo an toàn từ UNDSS.

[Liên hợp quốc tìm cách tái khởi động tiến trình chính trị cho Syria]

Trước đó, ngày 17/4 vừa qua, chuyến đi của các thanh sát viên OPCW tới hiện trường vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria đã bị hoãn lại sau vụ nã pháo nhằm vào UNDSS đang khảo sát tình hình tại đây.

Giám đốc OPCW Ahmet Uzucu đã báo cáo vắn tắt với các đại sứ tại La Haye của Hà Lan về vụ tấn công trên và cho biết các thanh sát viên vũ khí hóa học sẽ chỉ triển khai tại thị trấn Douma của Syria, nếu họ được phép "tiếp cận không bị cản trở."

Các chuyên gia OPCW đã tới thủ đô Damascus để tiến hành điều tra tại hiện trường vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ngày 7/4 vừa qua tại thị trấn Douma làm hơn 40 người thiệt mạng.

Các nước phương Tây cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công này và ba nước Mỹ, Anh, Pháp lấy đó làm lý do để tiến hành không kích Syria ngày 14/4 vừa qua.

Trong khi đó, Nga và Syria nhiều lần bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời cho rằng vụ việc tại Douma là một kế hoạch do phương Tây dàn dựng để tiếp tục can thiệp vào Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.