Toyota: Sản lượng toàn cầu của công ty tăng 30% trong quý 3

Báo cáo của Toyota cho hay công ty đã sản xuất 887.733 xe trên toàn cầu trong tháng Chín, một kỷ lục tính trong một tháng duy nhất. Sản lượng của Toyota cũng tăng 73% so với tháng 9/2021.
Toyota: Sản lượng toàn cầu của công ty tăng 30% trong quý 3 ảnh 1Biểu tượng Toyota. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Toyota Motor Corp hôm 28/10 cho biết, sản lượng toàn cầu của công ty đã tăng 30% trong quý kết thúc vào tháng 9/2022, nhưng cảnh báo tình trạng thiếu chất bán dẫn và các bộ phận khác gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ôtô sẽ vẫn hạn chế sản lượng trong những tháng tới.

Báo cáo của Toyota cho hay công ty đã sản xuất 887.733 xe trên toàn cầu trong tháng Chín, một kỷ lục tính trong một tháng duy nhất. Sản lượng của Toyota cũng tăng 73% so với tháng 9/2021. Tuy nhiên, phía Toyota không cho rằng mức tăng sản lượng của tháng Chín là bền vững và tránh gọi đây là một sự phục hồi.

Toyota cho biết, tình trạng thiếu chất bán dẫn đã khiến hoạt động sản xuất ở Nhật Bản gặp khó khăn hơn so với các nhà máy ở nước ngoài. Trong quý kết thúc vào tháng Chín, sản lượng nội địa của Toyota chỉ tăng 10%.

Cũng trong quý từ tháng 7-9/2022, doanh số bán hàng toàn cầu của Toyota đã tăng 4% theo tính toán của Reuters dựa trên các số liệu do công ty công bố.

[Nhật Bản: Toyota ngừng 50% dây chuyền sản xuất sau trận động đất lớn]

Trong nửa đầu năm kinh doanh bắt đầu từ tháng Tư, Toyota đã sản xuất 4.481.600 xe trên toàn thế giới. Con số này đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn còn thấp hơn 5% so với kế hoạch ban đầu của nhà sản xuất ôtô.

Báo cáo mới nhất của Toyota được đưa ra một tuần sau khi công ty cho biết họ khó có thể đạt được mục tiêu sản xuất 9,7 triệu xe cho năm tài chính hiện thời, chủ yếu do sự khan hiếm nguồn cung chip. Công ty không cung cấp một dự báo mới trong lần này.

Ông Seiji Sugiura, nhà phân tích cấp cao tại Viện nghiên cứu Tokai Tokyo, cho biết mặc dù Toyota gần đây nêu ra khả năng điều chỉnh giảm mục tiêu sản lượng, mức sản xuất của họ đã tăng lên so với năm trước.

Vì vậy, mặc dù sản lượng xe không tốt như Toyota hy vọng, chuyên gia này tin rằng công ty đang tiến tới sự phục hồi sản xuất. Hiện tại, doanh số bán hàng sẽ phục hồi cùng với sản xuất.

Hãng tin Reuters hôm 27/10 đưa tin Toyota đã trao đổi với một số nhà cung cấp rằng họ đang đặt mục tiêu sản lượng toàn cầu là 9,5 triệu xe cho năm kinh doanh hiện tại. Đồng thời, công ty báo hiệu rằng có thể hạ con số trên, tùy thuộc vào nguồn cung thép.

Toyota dự kiến sẽ báo cáo kết quả thu nhập hàng quý vào thứ Ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.