TP.HCM, Hà Nội: Cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023

Đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai từ nay đến ngày 5/2/2023, tập trung vào tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, đảm bảo an ninh trên địa bàn.
TP.HCM, Hà Nội: Cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023 ảnh 1Lực lượng cảnh sát cơ động Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cao điểm trấn áp tội phạm. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 15/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đợt cao điểm diễn ra từ nay đến ngày 5/2/2023.

Đẩy mạnh tấn công tội phạm mùa World Cup

Đẩy mạnh tấn công tội phạm liên quan hoạt động "tín dụng đen," tội phạm cờ bạc, nhất là các đường dây, tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 - đây là một trong những chỉ đạo trọng tâm của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tấn công quyết liệt, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội.

Đặc biệt, triệt phá tổ chức, đường dây hoạt động mua bán hàng cấm, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, nhất là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, cung cầu cao dịp Tết Nguyên đán.

[Hà Nội triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm]

Các đơn vị quyết liệt đấu tranh, giải quyết dứt điểm những điểm, tụ điểm nghi vấn tàng trữ, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, bar, vũ trường, karaoke...

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, thời điểm cuối năm, tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, do đó công tác bảo đảm an ninh trật tự đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn.

Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị toàn thể lực lượng công an triển khai đồng bộ biện pháp, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, ở từng địa bàn cấp huyện, cấp xã.

Trên cơ sở đó, kịp thời triển khai biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo an ninh, an toàn để nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

TP.HCM, Hà Nội: Cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023 ảnh 2Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2022, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những hướng dẫn, chỉ đạo của các cục nghiệp vụ, công an thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp, kế hoạch nghiệp vụ thống nhất, xuyên suốt từ phòng nghiệp vụ của Công an thành phố đến Công an cấp xã.

Công an thành phố chủ động nắm tình hình, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, thực hiện đạt chỉ tiêu giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Lực lượng công an tập trung đấu tranh triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, điều tra, khám phá truy xét nhanh các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn, phục vụ hiệu quả các chương trình, kế hoạch, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố, trong đợt cao điểm này, lực lượng công an sẽ chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ với phương châm "Lấy chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm" và "Mỗi địa bàn phường, xã là pháo đài phòng, chống tội phạm."

Dịp này, công an các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đồng loạt ra quân hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

TP.HCM, Hà Nội: Cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023 ảnh 3Cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tại buổi lễ quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức ra quân, mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu Xuân 2023.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; hướng dẫn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách phòng ngừa, làm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong dịp cuối năm, Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu Xuân 2023...

Phòng cảnh sát giao thông quán triệt tới các tổ đội, cán bộ chiến sỹ tinh thần thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát chú trọng 3 nhóm hành vi vi phạm trọng tâm trên đường bộ là vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy; vi phạm về tốc độ; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thùng xe.

Trên các tuyến đường thủy nội địa, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cũng tập trung phát hiện, trấn áp các đối tượng vận chuyển hàng cấm; khai thác, vận chuyển khoáng sản cát, sỏi trái phép; vi phạm về hoạt động cảng, bến, quy định vận tải hành khách,

Đặc biệt, cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các lực lượng khác kịp thời phát hiện, ngăn chặn và trấn áp các loại tội phạm cướp giật, vận chuyển ma túy, hàng cấm, pháo nổ, vũ khí trái phép, hàng cấm, hàng lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đấu tranh với các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các vi phạm pháp luật khác dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán trên các tuyến giao thông; phối hợp với công an các quận nội thành xử lý các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập đông người điều khiển phương tiện mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng trên địa bàn./.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ tại buổi lễ ra quân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ tại buổi lễ ra quân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Quang cảnh buổi lễ ra quân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Quang cảnh buổi lễ ra quân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ tại buổi lễ ra quân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ tại buổi lễ ra quân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Lễ ra quân. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Lễ ra quân. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên tại Lễ ra quân. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên tại Lễ ra quân. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên tại Lễ ra quân. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên tại Lễ ra quân. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên tại Lễ ra quân. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên tại Lễ ra quân. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Quang cảnh lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Quang cảnh lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Đoàn diễu hành biểu dương lực lượng qua một số tuyến phố chính của thành phố Bắc Giang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Đoàn diễu hành biểu dương lực lượng qua một số tuyến phố chính của thành phố Bắc Giang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Quang cảnh lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Quang cảnh lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Đoàn diễu hành biểu dương lực lượng qua một số tuyến phố chính của thành phố Bắc Giang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Đoàn diễu hành biểu dương lực lượng qua một số tuyến phố chính của thành phố Bắc Giang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Quang cảnh lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Quang cảnh lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Công an tỉnh Quảng Nam tại lễ Ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)
Công an tỉnh Quảng Nam tại lễ Ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an Quảng Nam ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an Quảng Nam ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Quảng Nam ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Quảng Nam ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)
Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Công an tỉnh Quảng Trị diễu hành trên các tuyến đường tại thành phố Đông Hà. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Công an tỉnh Quảng Trị diễu hành trên các tuyến đường tại thành phố Đông Hà. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Công an tỉnh Quảng Trị diễu hành trên các tuyến đường tại thành phố Đông Hà. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Công an tỉnh Quảng Trị diễu hành trên các tuyến đường tại thành phố Đông Hà. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Công an tỉnh Quảng Trị diễu hành trên các tuyến đường tại thành phố Đông Hà. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Công an tỉnh Quảng Trị diễu hành trên các tuyến đường tại thành phố Đông Hà. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Công an tỉnh Quảng Trị diễu hành trên các tuyến đường tại thành phố Đông Hà. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Công an tỉnh Quảng Trị diễu hành trên các tuyến đường tại thành phố Đông Hà. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Các đơn vị công an tỉnh Đắk Lắk ra quân trấn áp tội phạm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các đơn vị công an tỉnh Đắk Lắk ra quân trấn áp tội phạm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các đơn vị công an tỉnh Đắk Lắk ra quân trấn áp tội phạm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các đơn vị công an tỉnh Đắk Lắk ra quân trấn áp tội phạm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các đơn vị công an tỉnh Hải Dương ra quân trấn áp tội phạm. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)
Các đơn vị công an tỉnh Hải Dương ra quân trấn áp tội phạm. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)
Các đơn vị công an tỉnh Hải Dương ra quân trấn áp tội phạm. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)
Các đơn vị công an tỉnh Hải Dương ra quân trấn áp tội phạm. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)
Các đơn vị công an tỉnh Hải Dương ra quân trấn áp tội phạm. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)
Các đơn vị công an tỉnh Hải Dương ra quân trấn áp tội phạm. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục