TP.HCM: Nhiều loại hình du lịch-tham quan nội thành hấp dẫn, an toàn

Du khách có thể thưởng lãm cảnh đẹp, trải nghiệm ẩm thực độc đáo trên sông Bạch Đằng và hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ hoặc tham quan thành phố với tour xe buýt du lịch hai tầng đầy thú vị.
Công ty Ảnh Việt Hop on Hopoff VN đã ứng dụng thành công nhiều giải pháp công nghệ hiện đại vào phục vụ tuyến xe buýt vòng quanh Thành phố Hồ Chí Minh đạt 10/10 tiêu chí an toàn. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Công ty Ảnh Việt Hop on Hopoff VN đã ứng dụng thành công nhiều giải pháp công nghệ hiện đại vào phục vụ tuyến xe buýt vòng quanh Thành phố Hồ Chí Minh đạt 10/10 tiêu chí an toàn. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp xây dựng và khởi động nhiều loại hình du lịch nội thành phù hợp với nhu cầu du khách, cũng như tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Đây là việc làm thiết thực nhằm đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du khách, nhất là nhu cầu du lịch, giải trí trong điều kiện thích ứng an toàn với COVID-19, thực hiện lộ trình khôi phục hoạt động du lịch do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Cụ thể, sau thời gian chuẩn bị khẩn trương và đảm bảo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19, ngày 24/10, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Saigontourist Group) và một số đơn vị tổ chức chào mừng đoàn khách thương mại đầu tiên của ngành du lịch thành phố tham gia chương trình tham quan đường sông tuyến Bạch Đằng-Cần Giờ.

Du khách khởi hành từ bến Bạch Đằng–Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, từ trên tàu cao tốc du khách thưởng thức cảnh quan hai bên bờ sông dọc theo quận 1, quận 4, quận 7 về hướng Cần Giờ thưởng lãm và trải nghiệm cảnh đẹp ở Thạnh An, Thiềng Liềng, Vàm Sát và những sản phẩm ẩm thực độc đáo riêng có của hệ sinh thái vùng ngập mặn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau chương trình này, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với nhiều quận, huyện và doanh nghiệp tiếp tục khai thác, xây dựng đa dạng chương trình tham quan bằng đường sông đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm, với lộ trình tham quan theo hướng Bạch Đằng–Củ Chi kết nối với Bình Dương, tuyến Bạch Đằng-quận 7-Cần Giờ…, cùng với đó là chương trình tham quan Cần Giờ bằng đường bộ.

Tuyến tham quan đường sông Bạch Đằng–Cần Giờ được kỳ vọng sẽ góp phần mang lại những trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho du khách, tăng sức hút cho thị trường du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

[Thảo Cầm Viên Sài Gòn vượt qua khó khăn, sẵn sàng đón khách trở lại]

Cùng ngày, Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off VN đã chính thức đưa xe buýt du lịch hai tầng phục vụ trở lại cho người dân.

Thời gian hoạt động của loại hình du lịch này từ 9 giờ sáng đến 23 giờ đêm từ thứ Hai đến Chủ nhật.

Các điểm đón và trả khách chính là Bưu điện trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ, với tần suất 30 phút/chuyến, hành trình xe đi qua 30 tuyến đường, gần 20 điểm tham quan di tích xưa và nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Ban tổ chức đã ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại vào phục vụ du khách nhằm đạt 10/10 tiêu chí an toàn, gồm đặt mua và kiểm soát vé trực tuyến qua trang website: https://hopon-hopoff.vn/, mỗi vé sẽ có một mã QR code, khai báo y tế, không gian mở tầng 2, ghế ngồi giãn cách, khai thác 50% công suất…

Ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty Ảnh Việt Hop on Hopoff VN cho hay, doanh nghiệp đang nghiên cứu triển khai thí điểm hộ chiếu vaccine điện tử theo chuẩn của Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế IATA, nhằm chuẩn bị đón khách quốc tế khi Chính phủ cho phép.

Hiện nay, doanh nghiệp đang xin áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá đến 70% cho du khách, giá cho trẻ em 100.000 VND/người, người lớn 150.000 VND/người.

Du khách vẫn được phục vụ đầy đủ tiêu chuẩn theo chuẩn dịch vụ xe buýt hai tầng Hop on Hop off trên thế giới.

TP.HCM: Nhiều loại hình du lịch-tham quan nội thành hấp dẫn, an toàn ảnh 1Du khách trải nghiệm cảnh đẹp ở các điểm đến như Thạnh An, Thiềng Liềng, Vàm Sát... tại huyện Cần Giờ bằng xe đạp. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ngoài ra, từ nay đến ngày 31/12/2021, Công ty Ảnh Việt Hopon Hop off VN tiếp tục tri ân cho 30.000 tình nguyện viên bao gồm y, bác sỹ, nhân viên phục vụ tuyến đầu đi city tour miễn phí. Tổng kinh phí tài trợ 15 tỷ đồng, trong đó công ty tài trở 50%...

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: Là một đô thị sống động, hiện đại, độc đáo, ngay trong lòng Thành phố Hồ Chí Minh lại có những dòng kênh uốn lượn chạy qua nhiều quận, huyện khác nhau.

Chính vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định du lịch là một trong những thế mạnh với nhiều tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch mang tính đặc thù riêng.

Trong bối cảnh tất cả hoạt động xã hội sẽ dần điều chỉnh theo hướng thích ứng để an toàn với COVID-19, du lịch đường thủy được xem là một sản phẩm an toàn và hấp dẫn cao.

Khi Thành phố phố Hồ Chí Minh quay trở lại nhịp sống bình thường, du lịch đường thủy góp phần giảm tải giao thông đường bộ, vẫn đảm bảo nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh rất mong cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng sở, ngành tăng cường khảo sát, kết nối để xây dựng ngày càng nhiều sản phẩm du lịch an toàn, hấp dẫn, độc đáo với chi phí hợp lý để phục vụ cho nhu cầu của du khách trong thời gian sắp tới.

Thông qua đó, ngành du lịch chung tay cùng chính quyền khôi phục lại tốc độ và chất lượng phát triển kinh tế thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất mong du khách cùng chung tay lan tỏa thông tin về sản phẩm của du lịch đến người thân, bạn bè, đối tác... để cùng ủng hộ cho sự trở lại chất lượng và an toàn của ngành du lịch, bà Phan Thị Thắng chia sẻ./.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng những du khách đầu tiên tham gia chương trình tham quan đường sông tuyến Bạch Đằng-Cần Giờ. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng những du khách đầu tiên tham gia chương trình tham quan đường sông tuyến Bạch Đằng-Cần Giờ. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Du khách tham gia chương trình tham quan đường sông tuyến Bạch Đằng-Cần Giờ được phổ biến biện pháp đảm bảo tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Du khách tham gia chương trình tham quan đường sông tuyến Bạch Đằng-Cần Giờ được phổ biến biện pháp đảm bảo tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Chương trình tham quan đường sông Bạch Đằng-Cần Giờ được kỳ vọng sẽ góp phần mang lại những trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho du khách, phù hợp với nhu cầu của du khách, cũng như tiêu chí an toàn phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Chương trình tham quan đường sông Bạch Đằng-Cần Giờ được kỳ vọng sẽ góp phần mang lại những trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho du khách, phù hợp với nhu cầu của du khách, cũng như tiêu chí an toàn phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Du khách trải nghiệm cảnh đẹp ở các điểm đến như Thạnh An, Thiềng Liềng, Vàm Sát... tại huyện Cần Giờ bằng xe đạp. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Du khách trải nghiệm cảnh đẹp ở các điểm đến như Thạnh An, Thiềng Liềng, Vàm Sát... tại huyện Cần Giờ bằng xe đạp. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Du khách tham quan cánh đồng muối tại huyện Cần Giờ. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Du khách tham quan cánh đồng muối tại huyện Cần Giờ. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Công ty Ảnh Việt Hop on Hopoff VN đã ứng dụng thành công nhiều giải pháp công nghệ hiện đại vào phục vụ tuyến xe buýt vòng quanh Thành phố Hồ Chí Minh đạt 10/10 tiêu chí an toàn, gồm: đặt mua và kiểm soát vé trực tuyến. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)(
Công ty Ảnh Việt Hop on Hopoff VN đã ứng dụng thành công nhiều giải pháp công nghệ hiện đại vào phục vụ tuyến xe buýt vòng quanh Thành phố Hồ Chí Minh đạt 10/10 tiêu chí an toàn, gồm: đặt mua và kiểm soát vé trực tuyến. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)(
Xe buýt du lịch hai tầng của Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off VN hoạt động trờ lại, với điểm đón và trả khách chính là Bưu điện trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Xe buýt du lịch hai tầng của Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off VN hoạt động trờ lại, với điểm đón và trả khách chính là Bưu điện trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Hành trình xe buýt du lịch hai tầng của Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off VN đi qua 30 tuyến đường và gần 20 điểm tham quan di tích xưa và nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Hành trình xe buýt du lịch hai tầng của Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off VN đi qua 30 tuyến đường và gần 20 điểm tham quan di tích xưa và nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Du khách trải nghiệm tuyến xe buýt vòng quanh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Ảnh Việt Hop on Hopoff VN đã ứng dụng thành công nhiều giải pháp công nghệ hiện đại vào phục vụ. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Du khách trải nghiệm tuyến xe buýt vòng quanh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Ảnh Việt Hop on Hopoff VN đã ứng dụng thành công nhiều giải pháp công nghệ hiện đại vào phục vụ. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục