Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân vừa yêu cầu các cơquan chức năng tiếp tục triển khai các giải pháp bình ổn giá cả thị trường sauTết Canh Dần 2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động tạo nguồn hànghóa thiết yếu để bình ổn giá cả thị trường.
Lãnh đạo thành phố đã giao Sở Công Thương nghiên cứu tiếp tục duy trìchương trình bình ổn thị trường được thực hiện rất có hiệu quả trong dịp Tết vừaqua - hỗ trợ 422,5 tỷ đồng với lãi suất bằng 0% trong thời gian sáu tháng.
Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh được phân công giúp13 doanh nghiệp tạm trữ tám mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu ảnh hưởngtrực tiếp đến đời sống của nhân dân thành phố để tham mưu cho Ủy ban Nhân dânthành phố xem xét, quyết định ngay trong tháng Ba này.
Thành phố hiện đang tích cực triển khai việc phát triển mạng lưới phânphối, hệ thống bán buôn, bán lẻ để mở rộng thị trường nội địa, gắn với việc thựchiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đảm bảo nhu cầuvốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướngmắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.
Song song với đó, thành phố cũng tăng cường công tác quản lý giá cả, thịtrường; chủ động thông tintuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác các chủ trương, biện pháp điều hành giácả của Nhà nước để nhân dân hiểu và đồng thuận, không lo lắng, hoang mang trướccác thông tin về tái lạm phát, giá cả tăng cao.
Lãnh đạo thành phố kiên quyết xử lý các đối tượngtung tin thất thiệt, các hoạt động đầu cơ, nâng giá gây rối loạn xã hội.
Các ngành chức năng đang theo dõi tình hình giá cả thị trường sát sao, cốgắng không để xảy ra mất cân đối cục bộ, nhất là những vật tư, hàng hóa quantrọng là đầu vào của nền kinh tế và lương thực, thực phẩm thiết yếu.
Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quyđịnh về quản lý giá cả, không để độc quyền trong kinh doanh và phân phối, chốngbuôn lậu và đầu cơ tăng giá.
Các doanh nghiệp cũng chủ động nghiên cứu các biện pháp cải tiến công nghệ,tiết kiệm chi phí nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, giảm chi phí sản xuất, hạgiá thành sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh và góp phần ổn định giá cả./.
Hà Huy Hiệp (Vietnam+)