Hơn 150 đại biểu là các nhà khoa học; các chuyên gia, kinh tế, môi trường vàđại diện các cơ quan chức năng đã tham dự hội thảo.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhNguyễn Trung Tín nêu rõ, Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là 1 trong 10 thànhphố sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Do đó, thành phố hết sức coitrọng môi trường biển, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên biển để đối phó vớibiến đổi khí hậu.
Thành phố đang tập trung nghiên cứu các giải pháp cần thiết vàthích hợp để ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
Thành phố Rotterdam và Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện địa hình tương tự, vàRotterdam đã có những kinh nghiệm trong việc thích ứng với điều kiện mực nướcbiển cao và phát triển ra biển.
Trong khuôn khổ hợp tác giữa 2 chính phủ ViệtNam và Hà Lan, hai quốc gia mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh vựcquản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ.
Thành phố Rotterdam và Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Ý định thư về hợp tácthích ứng biến đổi khí hậu trong khuôn khổ hợp tác giữa các vùng châu thổ vớinhau. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho cả hai thành phố. Đặc biệt Rotterdam sẽ hỗtrợ Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chiến lược phát triển bền vững và ứng phó vớibiến đổi khí hậu, tính đến sự tiến dần ra hướng biển.
Hội thảo lần này còn là cơ hội cho các cơ quan, doanh nghiệp của hai quốc gia gặpgỡ, giao lưu và hợp tác với nhau, tìm ra các giải pháp thích hợp để thích ứngvới biến đổi khí hậu như quy hoạch không gian và phát triển đô thị, phát trỉểncảng và giao thông thủy nội địa; quản lý tổng hợp nước và lưu vực sông; phòngchống lũ lụt và thoát nước đô thị; phát triển các ngành kinh tế nông nghiệp vàdu lịch.
Hội thảo kết thúc ngày 15/6./.