Thông tin trên được đưa ra trong thời điểm kinh tế Trung Quốc đangtăng trưởng chậm lại, với số liệu công bố tuần trước cho thấy nền kinhtế lớn thứ hai thế giới chỉ tăng trưởng 8,1% trong quý 1/2012, so vớimức tăng 8,9% trong quý 4/2011, mức thấp nhất trong gần 3 năm và là quýgiảm thứ 5 liên tiếp.
Trong khi đó, số liệu cho thấy hoạt động của lĩnhvực chế tạo cũng chững lại, trong khi thâm hụt thương mại ở mức kỷ lụctrong hơn một thập kỷ trong tháng 2.
Bên cạnh đó, việc lạm phát tạiTrung Quốc tăng lên 3,6% trong tháng 3, so với 3,2% trong tháng 2, songvẫn thấp hơn mức đỉnh điểm 6,5% trong tháng 7, cũng cho phép nước nàynới lỏng chính sách tiền tệ.
Ngoài việc hạ tỷ lệ dựtrữ bắt buộc của các ngân hàng, PboC cũng sẽ tăng thanh khoản cho hệthống tài chính thông qua các hoạt động thị trường mở - những hoạt độngsẽ ảnh hưởng tới lượng tiền mặt và tín dụng trong nền kinh tế.
PboC sẽtiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng và duy trì lượng thanhkhoản hợp lý trên thị trường liên ngân hàng để tạo thuận lợi cho sự pháttriển kinh tế tương đối nhanh và ổn định.
PboC đã hai lần cắt giảm tỷlệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng kể từ tháng 12/2011, khi các nhàhoạch định chính sách chú trọng tới việc tăng nguồn tài chính cho cácdoanh nghiệp nhỏ và lĩnh vực nông nghiệp vốn đóng vai trò quan trọngtrong nền kinh tế.
Các ngân hàng Trung Quốc đã tăng cường hoạt động chovay, với lượng cho vay mới là 1,010 tỷ Nhân dân tệ (160,3 tỷ USD) trongtháng 3, so với 710,7 tỷ NDT trong tháng 2.
Nhà kinhtế trưởng Liao Qun của Citic Bank International (có trụ sở tại Hong Kong) cho rằng tình hình của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay đang chothấy sự cần thiết của việc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc và có thể là cả việchạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, do tác động củaviệc hạ lãi suất sẽ lớn hơn so với việc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, việchạ lãi suất có thể được cân nhắc vào nửa cuối năm.
Trong khi đó, Ngânhàng HSBC của Anh nhận định Trung Quốc sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộckhoảng 1 điểm phần trăm và bơm thêm vốn vào thị trường trong quý 2/2012./.