Tranh Việt “đắt hàng” tại phiên đấu giá Sotheby’s

Đáng chú ý là trong Top 10 bức tranh đắt giá nhất có sự hiện diện của hai bức tranh Việt, và đều của họa sĩ Lê Phổ (1907-2001).

Ngày 6/10 đã diễn ra phiên đấugiá mùa Thu của Sotheby’s tại Hongkong, hạng mục Tranh Hiện đại và đương đại Đông Nam Á.

Đáng chú ý là trong Top 10 bức tranh đắt giá có sự hiện diện của hai bức tranh Việt đều củahọa sĩ Lê Phổ (1907-2001).

Bức “Paysage du Tonkin” (Phong cảnh Bắc Kỳ) đứng hạng6 với giá bán 2,06 triệu HKD, tương đương hơn 264.000 USD, cao hơn mức dự kiếnban đầu là 1,2 - 1,8 triệu HKD. Đây là kỷ lục đấu giá mới cho tranh sơn mài củaLê Phổ.
 
Bức “La Femme à L’Écharpe Verte” (Thiếu phụ quàng khăn xanh) của Lê Phổ cógiá dự kiến 800.000-1,2 triệu HKD cũng được bán với giá 1,58 triệu HKD, tươngđương 202.564 USD, đứng thứ 10 trong danh sách.
 
Ngoài tranh Lê Phổ (họa sĩ có lượng tranh được đấu giá nhiều nhất hạng mụcnày), những tác phẩm hội họa Việt Nam góp mặt ở phiên đấu giá này của Vũ CaoĐàm, Mai Trung Thứ, Bội Trân, Nguyễn Văn Tỵ...cũng đều vượt giá sàn.

Trong 126 tác phẩm đấu giá,Sotheby’s bán được 107 bức, đạt tỷ lệ khá tốt 84,9% và thu về hơn 50 triệu đôlaHong Kong (HKD), tương đương 6,4 triệu USD.
 
Đây là những tín hiệu đáng mừng cho sự hồi phục của thị trường mỹ thuậtĐông Nam Á khi kinh tế toàn cầu vẫn còn chao đảo. Để so sánh, khi kinh tế thếgiới suy sụp nặng nề cuối năm ngoái, phiên đấu giá Tranh Hiện đại và đương đạiĐông Nam Á của nhà Christie’s cũng ở Hongkong chỉ đạt doanh thu kém cỏi khoảng28,5 triệu HKD khi hầu hết những tác phẩm được kỳ vọng đều không vượt nổi giásàn.
 
Lần này, Sotheby’s thành công hơn hẳn. Đứng số 1 về giá bán trong phiênđấu giá vừa qua là bức “Magnificent Horses” (Những con ngựa chiến) của họa sĩngười Indonesia gốc Hoa Lee Man Fong. Được dự kiến có giá từ 1,5-2,5 triệu HKD,lần gõ búa cuối cùng cho bức tranh này đạt giá tới 8,18 triệu HKD (hơn 1 triệuUSD). Đây cũng là kỷ lục đấu giá mới về tranh của Lee Man Fong (1913-1988)./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục