Tối 14/7, tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng diễn ra cuộc thi chung kết“Người đẹp Đà Nẵng 2012” do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố phối hợpvới Công ty Cổ phần Nghệ thuật Việt tổ chức. Kết quả giải nhất cuộc thi "Người đẹp Đà Nẵng 2012" thuộc về thí sinh Nguyễn Thị XuânTrang - số báo danh 063 (sinh viên Đại học Duy Tân, Đà Nẵng); thí sinh này đồng thời đoạt danh hiệu Người đẹp áo dài. Hai giải nhì thuộc về hai thísinh Trương Thị Quỳnh Như - số báo danh 083 (sinh viên trường Cao đẳng Bách khoaĐà Nẵng) và thí sinh Nguyễn Lê Thùy Trâm - số báo danh 042 (sinh viên trườngĐại học Sư phạm Đà Nẵng). Ba thí sinh đoạt giải trên sẽ đại diện cho phái đẹp của thành phố Đà Nẵngtham dự Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 sẽ diễn ra vào tháng 8 tại Đà Nẵng; màkhông phải qua vòng sơ loại của khu vực. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 5 giải phụ cho 5 thí sinh đại danhhiệu: Người đẹp tài năng, Người đẹp biển; Người đẹp áo dài, Người đẹp ứng xử;Người đẹp có gương mặt khả ái; và lựa chọn trao danh hiệu cho 10 thí sinh lọtvào Top 10 người đẹp của Đà Nẵng. Đêm chung kết “ Người đẹp Đà Nẵng 2012” với 25 thí sinh tham dự trải qua cácphần thi tài năng, biểu diễn trang phục áo dài, trang phục dạ hội, trang phục áotắm, để chọn 5 gương mặt xuất sắc tham gia phần thi ứng xử và chọn ra các Ngườiđẹp đoạt danh hiệu cao nhất. Cuộc thi “Người đẹp Đà Nẵng 2012” có 88 thí sinh đăng ký tham gia có độ tuổitừ 18-27, đã tốt nghiệp Trung học phổ thông. Qua vòng sơ tuyển Ban giám khảo đã tuyển chọnđược 25 thí sinh vào vòng Chung kết; trong đó có 19 thí sinh là sinh viên, cònlại là nhân viên các cơ quan, ban, ngành, công ty.
5 giải phụ với các danh hiệu được ban tổ chức trao tặng cho các thí sinh đạtgiải.
Thí sinh thi trình diễn trang phục áo tắm.
Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc thi sắc đẹp quy mô lớnnhất trong vòng 15 năm qua.
Giải nhất cuộc thi được trao Vương miện Người đẹp Đà Nẵng kèm theo giảithưởng trị giá 50 triệu đồng cùng quà của nhà tài trợ; hai giải nhì đồng hạngmỗi giải 30 triệu đồng và quà của nhà tài trợ; các thí sinh đạt giải phụ với cácdanh hiệu mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng và quà nhà tài trợ.
Sau cuộc thi, các thí sinh đạt giải sẽ tham gia các hoạt động từ thiện xã hộivà đền ơn đáp nghĩa để hướng đến giá trị nhân văn cao cả của cuộc sống./.
Việc tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Nhật Bản thể hiện tình cảm của người Việt xa quê đối với quê hương, đất nước, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.
Báo Nhân Dân và TTXVN đã triển khai nền tảng số và dữ liệu đa dạng nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận thông tin về bầu cử.
Âm nhạc, với khả năng tác động mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm của con người, đã trở thành một thành tố quan trọng và hiệu quả trong chiến lược truyền thông chính trị quốc gia.
Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm lấy cảm hứng từ giá trị nhân văn trong giáo lý Phật giáo, qua đó lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ và lối sống hướng thiện trong đời sống hiện đại.
"Israel chỉ có duy nhất một cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam với đội ngũ những phóng viên đang tác nghiệp giữa lằn ranh sinh-tử. Họ là những tấm gương không lùi bước trước gian khó...," Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung cho biết.
Thông qua ngôn ngữ tạo hình, các họa sỹ thông qua tranh cổ động đã tái hiện không khí trang trọng, phấn khởi khi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày hội lớn.
Triển lãm tranh của họa sỹ gốc Việt Liên Phạm với chủ đề “Tisser des liens” thu hút sự quan tâm của những người yêu nghệ thuật nơi đây cùng cộng đồng người Việt tại Pháp.
Sự kiện là dịp học hỏi và trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các đơn vị báo chí thực hiện thông tin quốc tế đối nội, đối ngoại, giữa người làm báo kỳ cựu với người làm báo trẻ tuổi trong bối cảnh thế giới biến đổi khó lường và kỷ nguyên số.
Các văn khắc, được viết bằng nhiều loại chữ viết và ngôn ngữ khác nhau, ghi lại nhiều hoạt động, bao gồm thanh toán thuế, lệnh giao hàng, sổ sách kế toán và bài tập viết của học sinh.
Phú Quốc đã được Tạp chí du lịch danh tiếng DestinAsian vinh danh ở vị trí thứ 2 trong top 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á năm 2026 trong khuôn khổ giải thưởng Readers’ Choice Awards do độc giả bình chọn.
Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành nhằm định hướng hành vi chuẩn mực, thúc đẩy xây dựng môi trường số lành mạnh.
Triển lãm "Nghệ thuật của Ánh sáng" diễn ra tại Toronto, Canada trưng bày các tác phẩm nghệ thuật lung linh sắc màu với chủ đề “Nhịp điệu của Ánh sáng: Chuyển động, Âm thanh và Thời gian."
Người đẹp Bản lĩnh là một trong những phần thi quan trọng. Từ 48 thí sinh, ban giám khảo đã chọn 15 gương mặt nổi bật nhất bước vào vòng tiếp theo để giành tấm vé lọt Top 20 chung cuộc.
Ngày toàn dân đi bầu cử đang đến gần, không khí hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước lan tỏa trong mọi tầng lớp xã hội, trong đó có đội ngũ văn nghệ sỹ.
Cuộc thi hướng tới tạo không gian để các em sinh viên có cơ hội tìm hiểu văn hóa bằng lý trí và cảm xúc, mà còn chuyển hóa những hiểu biết đó thành ý tưởng, câu chuyện giàu tính lan tỏa.
Dấu mốc 70 năm gìn giữ và phát huy nghệ thuật múa rối là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng trong việc lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Đây là những bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những khoảnh khắc chân thực về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động chính trị, ngoại giao của Người và hoạt động đối ngoại.
Sau bán kết, các "thí sinh doanh nhân" sải bước vừa tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống, vừa góp phần quảng bá hình ảnh Pleiku – Gia Lai giàu bản sắc trong năm đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026.
Triển lãm sẽ là cuộc đối thoại ngẫu hứng và mạnh mẽ giữa những tư duy nghệ thuật khác biệt, nơi những "dòng chảy" tâm hồn gặp gỡ và tạo nên sự "đột biến" đầy mê hoặc trong không gian hội họa.
Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” đã tạo động lực để nhiều doanh nghiệp chủ động xây dựng hệ giá trị văn hóa gắn với chiến lược phát triển lâu dài.
Tổ phóng viên cộng đồng gồm hơn 200 phóng viên theo dõi 126 xã, phường, sẽ tăng cường thông tin chính xác, kịp thời về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa của thủ đô.
Từ ngày 10/3/2026 đến nay, ông Lê Đức Nhân đã tháo dỡ cầu phao và di chuyển lồng bè ra khỏi khu vực bảo vệ của Di tích Quốc gia Đặc biệt Tàu không số Vũng Rô theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Nhật báo Quốc hội không chỉ là tờ báo đưa tin, còn là cầu nối giữa chính quyền cách mạng và nhân dân, góp phần làm nên thành công của kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên.
Chuyên trang có 9 chuyên mục gồm Cơ cấu tổ chức; Lập hiến, lập pháp, quyết sách lớn; Giám sát tối cao; Đại biểu với cử tri; Đối ngoại; Tin tức; Đối thoại chính sách; Mutimedia; Hỏi/đáp.
Không chỉ là sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các lễ hội đầu năm tại Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn với du khách trong hành trình tìm về cội nguồn, trải nghiệm không gian du lịch văn hóa, tâm linh đặc sắc.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các thông tin lan truyền trên mạng, không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng và ưu tiên tiếp cận nguồn tin chính thống.
Công an thành phố Hải Phòng phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự lãnh đạo thành phố ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Theo Diễn đàn Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Australia, cuộc bầu cử có thể là “ngã rẽ chiến lược," khi Việt Nam vừa tìm cách duy trì đà tăng trưởng kinh tế, vừa điều chỉnh chính sách đối ngoại.
Sau một tuần mở cửa tự do đón công chúng tham quan, Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu đã đón trên 2.000 lượt khách trong và ngoài nước.