Trong tổng kim ngạch nói trên, xuất khẩu Việt Nam chiếm trên 985 triệuUSD, tập trung vào bốn nhóm mặt hàng chính là giày dép, hải sản đông lạnh (chủyếu là cá tra), càphê và sản phẩm dệt may, trong đó nhóm hàng giày dép đạt tỷ lệcao nhất, chiếm 31% trên tổng kim ngạch xuất khẩu.
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực MỹLatinh đạt trên 71,4 triệu USD, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước, với cácmặt hàng chủ yếu là máy móc và thiết bị, máy vi tính, sắt thép và thức ăn giasúc.
Theo đánh giá của Tham tán Thương mại Hoàng Tuấn Việt, các mặt hàng xuấtnhập khẩu của hai nước không cạnh tranh với nhau.
Việt Nam xuất khẩu vào Mexico 100% hàng tiêu dùng, và nhập khẩu từ quốcgia Bắc Trung Mỹ này 60% hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và tái xuất khẩutrong nước.
Dựa trên dự báo cáo của Bộ Kinh tế nước chủ nhà, ông Hoàng Tuấn Việt chobiết trong năm 2012 xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường 117 triệu dân này cóthể vượt ngưỡng 1 tỷ USD (CIF cảng Mexico) và tổng kim ngạch buôn bán hai chiềusẽ cán mốc 1,2 tỷ USD, trong đó cán cân trao đổi tiếp tục nghiêng về phía nướcta.
Hiện nay, Việt Nam và Mexico cùng tham gia đàm phán Hiệp định Đối tácchiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP - gồm Australia, Brunei, Chile, Hoa Kỳ,Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam, Mexico và Canada).
Nếu hiệp định này được ký kết, song song với cơ hội mở rộng thị trường,nước ta sẽ bị cạnh tranh trên một số mặt hàng hiện là thế mạnh của Mexico gồmhàng dệt may, thịt lợn, bò và gia cầm, cùng trái cây.
Mexico vẫn là thị trường lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh,sau Brazil./.