Trao giải "Quả Cầu Vàng" và nữ sinh CNTT tiêu biểu

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong các bạn nhận được giải phải không ngừng học tập, nghiên cứu để đưa KHCN nước nhà phát triển.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định các bạn trẻ được nhận giải thưởng chính là lực lượng xung kích trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, góp phần đưa Việt Nam tiến kịp với bạn bè thế giới trong lĩnh vực này.

Trực tiếp trao 10 Giải thưởng "Quả Cầu Vàng" và 20 phần thưởng nữ sinh công nghệ thông tin tiêu biểu năm 2011, chiều 29/12 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh được nhận giải thưởng là một vinh dự lớn đối với các tài năng trẻ.

Phó Thủ tướng mong rằng các tài năng trẻ được nhận Giải thưởng hiểu rõ được cả vinh dự và trách nhiệm, phải là những hạt nhân nòng cốt trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn. Các bạn phải tiếp tục không ngừng học tập và nghiên cứu để đưa khoa học công nghệ nước nhà phát triển theo kịp với sự phát triển khoa học công nghệ của các nước tiến tiến trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ năm nay đã mở rộng lĩnh vực xét trao giải thưởng "Quả Cầu Vàng" trở thành giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên - một phần thưởng cao quý tôn vinh các tài năng trẻ khoa học kỹ thuật của đất nước.

Phó Thủ tướng chúc các tài năng trẻ có nhiều ý tưởng, nhiều công trình khoa học được ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ cuộc sống, phục vụ nhân dân.

Năm 2011 là năm đầu tiên Giải thưởng “Quả Cầu Vàng” được mở rộng trở thành Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên, xét trao cho 4 lĩnh vực công nghệ thông tin; công nghệ y-dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường.

Thay mặt các gương mặt trẻ nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng 2011, tiến sỹ Hoàng Văn Sâm hứa với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu để góp sức nhỏ bé đưa Việt Nam phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.

Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên "Quả Cầu Vàng" và "Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin" do Trung ương Đoàn phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2003.

Giải thưởng đã phát hiện, tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ y-dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự phát triển đất nước. Giải thưởng đã giúp khơi dậy niềm đam mê và thúc đẩy phong trào nghiên cứu, học tập, làm chủ khoa học kỹ thuật trong tuổi trẻ cả nước.

Tối cùng ngày sẽ diễn ra cuộc giao lưu, chia sẻ của các tài năng trẻ được nhận Giải thưởng cùng 400 đại diện sinh viên tiêu biểu các ngành khoa học công nghệ./.

10 cá nhân đoạt giải thưởng "Quả Cầu Vàng" 2011

1. Nguyễn Vương Linh, sinh năm 1993, sinh viên ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội - cá nhân đạt giải thưởng trẻ tuổi nhất.

2. Phó giáo sư-tiến sỹ Lê Thanh Hương, sinh năm 1976, Giảng viên bộ môn Hệ thống thông tin, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

3. Tiến sỹ Cao Tuấn Dũng, sinh năm 1977, Phó trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

4. Thạc sỹ Kiều Văn Khương, sinh năm 1976, bác sỹ Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

5. Tiến sỹ Đỗ Thị Hồng Tươi, sinh năm 1981, giảng viên Đại học Y-Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Dược sỹ Lê Anh Huy, sinh năm 1978, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domessco, Đồng Tháp.

7. Anh Ngô Minh Long, sinh năm 1977, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

8. Tô Thị Nhã Trầm, sinh năm 1983, người Tày - tài năng trẻ duy nhất người dân tộc đạt giải năm nay, tốt nghiệp và đang công tác tại Trường Đại học Nông lập Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Tiến sỹ Hoàng Văn Sâm, sinh năm 1977, Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học, Trường Đại học Lâm nghiệp.

10. Tiến sỹ Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh năm 1979, Phó Trưởng Khoa Cộng nghệ Hóa học Môi trường, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục