Trao giải văn học nghệ thuật, báo chí về lực lượng vũ trang

Tổng cục Chính trị tổ chức lễ trao giải thưởng của Bộ Quốc phòng tặng các tác giả có tác phẩm xuất sắc về văn học, nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang.
Trao giải văn học nghệ thuật, báo chí về lực lượng vũ trang ảnh 1Xe tăng Binh đoàn Cửu Long cùng bộ binh tấn công đánh cửa mở tiêu diệt địch. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng của Bộ Quốc phòng tặng các tác giả có tác phẩm xuất sắc về văn học, nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2009-2014.

Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Trưởng ban Tổ chức giải Bộ Quốc phòng cho biết trong suốt lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, văn học, nghệ thuật, báo chí thực sự là một binh chủng tinh nhuệ trong đội quân bách chiến bách thắng; tác chiến trên khắp các mặt trận, góp phần to lớn tạo nên sức mạnh tổng hợp của quân đội.

Đặc biệt, binh chủng văn học, nghệ thuật, báo chí đã khai thác thành công về mảng đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng. Trong chiến tranh ác liệt cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đầy khó khăn, phức tạp, các văn nghệ sỹ, phóng viên đã luôn đồng hành, cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người chiến sĩ trên mỗi bước đường hành quân; động viên bộ đội vượt qua gian lao, thử thách, chiến đấu anh dũng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc, nhân dân giao phó.

Đánh giá cao đóng góp của văn học, nghệ thuật, báo chí đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đã tổ chức nhiều đợt xét thưởng về văn học, nghệ thuật, báo chí. Đến nay, qua 7 lần tổ chức xét chọn, hàng ngàn tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí được tặng giải thưởng của Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí cả nước đã tiếp tục khai thác mảng đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng. Hàng ngàn tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, từ trung ương đến địa phương gửi đến tham gia xét thưởng lần này hầu hết có nội dung phong phú, nhiều sáng tạo nghệ thuật.

Xuyên suốt các tác phẩm là hình tượng người chiến sỹ, những vị tướng, nhà cầm quân, người còn tại ngũ, người đã trở về hậu phương. 185 tác phẩm đoạt giải lần này đã chứng tỏ sự phong phú không chỉ ở khía cạnh nghệ thuật mà còn phong phú về nội dung. Các tác phẩm đã phản ánh chiến tranh trên diện rộng, có chiều sâu, không gian trải dài từ cuộc kháng chiến chống Pháp, tới chống Mỹ, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Trong quá trình khai thác đề tài về lực lượng vũ trang, các tác giả đã cập nhật kịp thời những vấn đề nóng bỏng của đất nước, đưa được nhiều vấn đề còn tươi mới vào tác phẩm của mình. Đó là cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển bảo, chống sự phá hoại nhiều mặt của kẻ thù... Đặc biệt, chủ đề về chủ quyền biển đảo, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng có số lượng và chất lượng tác phẩm đáng kể trong các tác phẩm đoạt giải lần này.

Nổi bật là trong văn học, hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ,” hình ảnh người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam càng trở nên cao đẹp và nhân văn hơn. Sự khốc liệt của chiến tranh được thể hiện rõ hơn, từ đó gióng lên những tiếng chuông kêu gọi lòng nhân ái và tinh thần hòa bình trong mỗi con người. Tiêu biểu là tiểu thuyết “Đèn kéo quân” của tác giả Lương Sĩ Cầm (giải A) đã chứng tỏ độ bền bỉ, sự từng trải và bằng bút pháp giản dị, chặt chẽ, giàu hiện thực.

Loại hình mỹ thuật và nhiếp ảnh so với các đợt trước đã thật sự tạo nên một bước tiến lớn trong thể hiện nhân vật trung tâm “Bộ đội Cụ Hồ,” như bộ ảnh: “Bốn cùng ở Mường Nhé” của tác giả Nguyễn Minh Trường, Báo Quân đội nhân dân (giải A); nhóm ảnh “Binh đoàn Cửu Long diễn tập hợp đồng chiến đấu” của tác giả Nguyễn Trọng Đức, Thông tấn xã Việt Nam (giải A) đã thực sự thuyết phục được người xem ở tính chân thực qua sắc độ và góc máy...

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố và trao Bằng chứng nhận giải thưởng tặng các tác giả có những tác phẩm đoạt giải; trao Bằng khen tặng 33 cơ quan, đơn vị khu vực phía Bắc (trong tổng số 42 tập thể) đã có thành tích xuất sắc trong quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2009-2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục