Trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đến dự và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, tặng Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Lê Huy Vịnh.
Trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng ảnh 1Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 6/1, Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, tặng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng là đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, tặng Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Lê Huy Vịnh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng; chúc các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh là những đảng viên ưu tú, cán bộ xuất sắc của Đảng, quân đội, đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển, trưởng thành lớn mạnh của quân đội.

Trên các cương vị công tác, dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh khó khăn hay phức tạp nào, các ông luôn kiên định tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của người đảng viên cộng sản, người cán bộ quân đội và nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

[Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Trưởng ban Tuyên giáo TW]

Trong quá trình công tác, Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh luôn sâu sát cơ sở, giữ vững nguyên tắc, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của cán bộ, chiến sỹ; phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Văn Thưởng mong cĐại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của người đảng viên cộng sản, luôn tiền phong, gương mẫu, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vinh dự và tự hào được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930/3/2/2023).

Trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng ảnh 2Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: "Là cán bộ, đảng viên của Đảng, được đào tạo, tôi luyện, trưởng thành trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị, chúng tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực phấn đấu, đóng góp và phục vụ suốt đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân và quân đội. Trong suốt quá trình công tác, dù ở bất kỳ cương vị và điều kiện hoàn cảnh, khó khăn, phức tạp nào, chúng tôi luôn kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, người cán bộ Quân đội; luôn gương mẫu, đi đầu, không quản ngại hy sinh, khó khăn, gian khổ; không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trọng trách được giao."

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đem hết sức lực, trí tuệ để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quân đội; chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, người đảng viên cộng sản, gương mẫu về mọi mặt, làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục