Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Trưởng ban Tuyên giáo TW

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các vị đảng viên vinh dự đón nhận huy hiệu Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng.
Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Trưởng ban Tuyên giáo TW ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho một số đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn và lãnh đạo, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa cho Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các vị Phan Xuân Thủy, Phạm Thanh Cẩm, Nguyễn Tiến Hoàng.

[An Giang: Trao huy hiệu Đảng cho 22 đảng viên cao niên dịp 2/9]

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các vị đảng viên vinh dự đón nhận huy hiệu Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, các đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng tại buổi lễ đều là những cán bộ có quá trình phấn đấu rèn luyện, trải qua nhiều môi trường công tác dày dạn kinh nghiệm, đảm nhiệm nhiều trọng trách.

Dù ở cương vị công tác nào, các đảng viên đều thể hiện bản lĩnh của người cộng sản, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn chủ động, tâm huyết, sáng tạo, tận tụy trong công việc, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã có 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua nhiều cương vị chỉ huy trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt thành cách mạng, luôn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, có nhiều đóng góp quan trọng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh.

Trên cương vị là Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông cùng tập thể Ban Tuyên giáo Trung ương đoàn kết, thống nhất tham mưu với Đảng nhiều chủ trương quan trọng trong công xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ở mỗi cơ quan, đơn vị đã từng công tác, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa luôn gần gũi, giản dị, chân thành, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, được đồng chí, đồng nghiệp tin yêu, kính trọng.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, dù bất kỳ cương vị nào, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và sự nghiệp của Đảng, phát huy vai trò đi trước, dẫn đường của người làm công tác tuyên giáo, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt cho các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ xúc động và vinh dự được nhận Huy hiệu cao quý của Đảng.

Cảm ơn lãnh đạo Đảng, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí trong Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tạo điều kiện, phối hợp trong công tác, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định tiếp tục nỗ lực, cố gắng rèn luyện để xứng đáng danh hiệu cao quý người Đảng viên cộng sản, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đoàn kết, xây dựng ngành tuyên giáo đạt nhiều kết quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục