Trao tặng quân đội Lào vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng cho Quân đội Nhân dân Lào 2.000kg hóa chất chlorine, 4.000 bộ trang phục chống dịch, 80.000 khẩu trang y tế, 72.000 khẩu trang vải... để phòng chống COVID-19.
Trao tặng quân đội Lào vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (bên trái) trao tặng vật tư y tế cho đại diện quân đội Lào. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 23/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đóng ở huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức trao tặng vật tư y tế cho Quân đội Nhân dân Lào để phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao tặng cho Quân đội Nhân dân Lào số vật tư y tế để phòng, chống dịch COVID-19, gồm: 2.000kg hóa chất chlorine, 4.000 bộ trang phục chống dịch, 80.000 khẩu trang y tế, 72.000 khẩu trang vải, 800 khẩu trang N95, 3.600 chai dung dịch sát khuẩn nhanh, 16 bình phun thuốc tích điện và 64 vòi bình bơm. Tổng giá trị của các loại vật tư y tế này hơn 2 tỷ đồng.

Đại tá Khăm Nho Lin Xổn Phu - Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 4 thuộc Quân đội Nhân dân Lào, đã tiếp nhận số vật tư y tế do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ.

Đại tá Khăm Nho Lin Xổn Phu bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ nghĩa tình của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dành cho Quân đội nhân dân Lào; đồng thời khẳng định số vật tư y tế này có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Lào phòng, chống dịch COVID-19. Đây cũng là hoạt động thể hiện tình đoàn kết hữu nghị của hai nước Việt Nam-Lào.

Dịp này, Phụ nữ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã hỗ trợ 30.000 khẩu trang y tế, có tổng giá trị hơn 120 triệu đồng cho Quân đội Nhân dân Lào.

[Trao tặng nhân dân Lào nhiều trang thiết bị y tế chống dịch COVID-19]

Ngoài ra, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể ở tỉnh Quảng Trị cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ chính quyền và người dân nước bạn Lào phòng, chống dịch COVID-19.

Điển hình như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã trao tặng vật tư y tế cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet của Lào máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, quần áo bảo hộ y tế, với tổng giá trị 250 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa hỗ trợ 10 tấn gạo cho hai huyện Sê Pôn, Mường Noòng, tỉnh Savannakhet và huyện Xa Muồi, tỉnh Salavan của Lào.

Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa cũng đã trao tặng 4.000 chiếc khẩu trang y tế, 100 bộ quần áo bảo hộ chống dịch, 200 bình dung dịch rửa tay và 200 bánh xà phòng diệt khuẩn cho chính quyền hai huyện Sê Pôn và Mường Nòng thuộc tỉnh Savannakhet (Lào)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục