Triều Tiên đánh giá thấp SLBM mới công bố của Hàn Quốc

Triều Tiên tuyên bố tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới được công bố của Hàn Quốc không thể tấn công hiệu quả, vài ngày sau khi Hàn Quốc thông báo một vụ phóng thử SLBM thành công.
Triều Tiên đánh giá thấp SLBM mới công bố của Hàn Quốc ảnh 1Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho lớp 3.000 tấn của Hàn Quốc có khả năng phóng tên lửa đạn đạo. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 20/9, Triều Tiên tuyên bố tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới được công bố của Hàn Quốc không phải là SLBM thực thụ và không thể sử dụng như một phương tiện tấn công hiệu quả.

Người đứng đầu cơ quan khoa học quốc phòng Triều Tiên đã đưa ra những bình luận trên chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc ra mắt SLBM nội địa đầu tiên. Trước đó Hàn Quốc  thông báo phóng thử thành công SLBM từ tầu ngầm Dosan Ahn Chang-ho lớp 3.000 tấn.

[Hàn Quốc sắp triển khai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm nội địa]

Hôm 15/9, Phủ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố nước này đã trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới sở hữu SLBM tự sản xuất.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thị sát vụ phóng thử SLBM tại một trung tâm thử nghiệm địa phương của Cơ quan Phát triển Quốc phòng, vài giờ sau khi Triều Tiên phóng thử 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục