Triều Tiên nâng mức báo động cao nhất để bảo vệ thủ đô trước dịch nCoV

Trụ sở chống dịch bệnh của Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm và triển khai các giải pháp khử trùng một cách kỹ lưỡng tại mọi con đường dẫn tới thành phố, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát y tế.
Cây cầu hữu nghị Trung-Triều, nơi các chuyến tàu hỏa của Triều Tiên thường đi qua khi tới thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cây cầu hữu nghị Trung-Triều, nơi các chuyến tàu hỏa của Triều Tiên thường đi qua khi tới thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 8/2 đưa tin, nước này đã thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn chủng mới của virus corona (2019-nCoV) lây lan tới thủ đô Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, trụ sở chống dịch bệnh của Bình Nhưỡng đang tiến hành thử nghiệm và triển khai các giải pháp khử trùng một cách kỹ lưỡng tại mọi con đường dẫn tới thành phố, đồng thời tăng cường mọi hoạt động kiểm tra và giám sát y tế, mặc dù chưa có bất cứ ca lây nhiễm nCoV nào được ghi nhận ở thủ đô của Triều Tiên.

[Triều Tiên chỉ thị quan chức cấp bộ đi đầu trong cuộc chiến chống nCoV]

Theo KCNA, tất cả các cư dân Bình Nhưỡng được ghi nhận đã thực hiện các chuyến đi nước ngoài sẽ được kiểm tra y tế, với việc chính quyền thành phố triển khai những nỗ lực bổ sung nhằm đảm bảo các phương thức xét nghiệm.

KCNA khẳng định ngăn chặn hoàn toàn nCoV là trách nhiệm sống còn trong công tác bảo vệ sự an toàn và tính mạng của người dân./.

Tin cùng chuyên mục