Triều Tiên chỉ thị quan chức cấp bộ đi đầu trong cuộc chiến chống nCoV

Bình Nhưỡng đã chỉ thị các quan chức cấp bộ phụ trách cuộc chiến toàn quốc chống chủng mới của virus corona, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về nguy cơ bùng phát virus gây chết người này.
Triều Tiên chỉ thị quan chức cấp bộ đi đầu trong cuộc chiến chống nCoV ảnh 1(Nguồn: nationalinterest)

Tờ Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 3/2 cho biết, Bình Nhưỡng đã chỉ thị các quan chức cấp bộ phụ trách cuộc chiến toàn quốc chống chủng mới của virus corona (2019-nCoV), trong bối cảnh gia tăng lo ngại về nguy cơ bùng phát virus gây chết người này trên toàn cầu.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt biện pháp của Triều Tiên nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus có nguồn gốc ở thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc vào cuối tháng 12 vừa qua.

[Triều Tiên tăng cường kiểm tra các cửa khẩu để đề phòng virus corona]

Báo trên viết: "Đảng của chúng tôi đã thực hiện các bước bổ sung để giúp các đơn vị hữu quan trực thuộc văn phòng kiểm dịch khẩn cấp trung ương tăng cường năng lực, tổ chức kinh doanh, tìm ra bất kỳ sơ hở nào trong các nỗ lực phòng ngừa và đưa ra các biện pháp đối phó triệt để. Những đơn vị đó đã trở nên mạnh hơn khi gồm các công nhân có trách nhiệm của ban thư ký nội các, bộ y tế, bộ nông nghiệp, bộ thương mại... và họ được yêu cầu ưu tiên công việc của mình hơn bất cứ điều gì khác."

"Công nhân có trách nhiệm" ở Triều Tiên thường đề cập đến các quan chức cấp cao phụ trách các bộ và tổ chức chính phủ.

Báo trên nói thêm rằng, Triều Tiên cũng đang triển khai khoảng 30.000 quan chức y tế mỗi ngày để tiến hành kiểm tra công dân, tăng cường vệ sinh công cộng và ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục