Nếu như năm 2011, chỉ có một vụ trộm cắp trên máy bay được trình báo vàmột đối tượng bị bắt, thì trong năm 2012, tổng số vụ được trình báo là 43 và 36đối tượng bị bắt. Từ đầu năm 2013 đến nay, đã có 35 vụ được trình báo và 26 nghican bị bắt.
Theo các công tố viên Singapore, sự gia tăng đột biến này cho thấy ít nhất đang có từ một băng nhóm tội phạm có tổ chức trở lên nhằm mục tiêuvào các hãng hàng không của quốc đảo sư tử.
Trong vụ việc mới nhất, bị cáo mang quốc tịch Trung Quốc Yue Liangfu, 32tuổi, bị truy tố vì tội ăn trộm một vali kéo màu nâu của ông Kuy Touch, 69 tuổingười Campuchia, trên chuyến bay của hãng SilkAir tuyến từ Singapore đến PhnomPenh vào ngày 8/6.
Phó Công tố Krystle Chiang khẳng định bên công tố đề nghị mứchình phạt đối với Yue là 12 tháng tù giam, nặng hơn nhiều so với đề nghị ban đầulà 12 tuần, với lỹ do xu hướng trộm cắp trên máy bay đang trở nên phổ biến.
Hồi tháng Ba, Wang Liwu, 47 tuổi và cũng mang quốc tịch Trung Quốc,đã phải thụ án 6 tuần tù giam do lấy trộm đồ từ túi đựng laptop của ông chủTrung tâm Mustafa, Mustaq Ahmad, trong chuyến bay từ Phnom Penh đến Singapore.
Tại tòa, Thẩm phán See Kee Oon ghi nhận xu thế gia tăng đáng lo ngại này,song cho biết tòa án chưa bao giờ đưa ra mức hình phạt quá ba tháng đối với nhữngtội danh như vậy. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ nghiên cứu lại khung hình phạtnếu như các vụ trộm cắp trên máy bay tiếp tục gia tăng.
Dự kiến, Yue sẽ trở lại tòa vào ngày 23/7 để nghe phán quyết của tòa. Mứchình phạt nặng nhất cho tội danh này là 3 năm tù giam và một khoản phạt.
Hiện các hãng hàng không Singapore Airlines và Jetstar cho hay đã cảnh báonhân viên của mình cần cảnh giác và phải thông báo ngay cho nhà chức trách nếuphát hiện hành vi nghi ngờ trên các chuyến bay. Ngoài ra, hành khách cũng đượcnhắc nhở cần để tâm đến đồ đạc của mình./.