Trong ngày bầu cử, tình hình an ninh trật tự trên cả nước ổn định

Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, cụ thể hóa các kế hoạch, phương án công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử gắn với triển khai các cấp độ cách ly phòng, chống dịch bệnh.
Cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ Công an thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ Công an thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 23/5, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn báo chí về tình hình bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn cả nước tính đến thời điểm hiện tại và phương án phòng, chống dịch hiệu quả tại các điểm bỏ phiếu.

- Tính đến thời điểm hiện tại, Trung tướng đánh giá như thế nào về tình hình an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026?

Trung tướng Tô Ân Xô: Cho đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh trật tự cả nước ổn định, cử tri tích cực đi bỏ phiếu tại các điểm bầu cử, nhiều nơi cử tri đi bỏ phiếu đã đạt tỷ lệ 50%.

An ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu được giữ vững, chấp hành pháp luật về bầu cử được bảo đảm, công tác bảo vệ các hòm phiếu phụ phục vụ cử tri là người già yếu, ốm đau, khuyết tật; người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng; người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ; người đang bị cách ly xã hội tập trung tại các khu vực bỏ phiếu riêng; người đang bị cách ly xã hội tập trung tại các cơ sở điều trị COVID-19 hoặc tại các địa điểm cách ly tập trung khác và người đang bị cách ly tại nhà được thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, theo đúng quy định bảo đảm an ninh, an toàn.

- Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Trước tình hình đó, Bộ Công an nói chung, Tiểu ban An ninh trật tự bầu cử Bộ Công an đã có phương án bảo vệ ở những điểm cách ly như thế nào để vừa bảo đảm an ninh, an toàn, vừa phòng, chống dịch hiệu quả?

Trung tướng Tô Ân Xô: Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh và tổ chức công tác bảo đảm an ninh trật tự trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã chủ động từ rất sớm, trong đó ngay từ đầu tháng 4/2020 đã ban hành Quyết định số 2395 về Phương án công tác Công an ứng phó với cấp độ cách ly và tình huống ban bố tình trạng khẩn cấp.

Trong quá trình chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử, đồng chí Thứ trưởng, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự bầu cử Bộ Công an thường xuyên chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát, cụ thể hóa các kế hoạch, phương án công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử, gắn với triển khai các cấp độ cách ly phòng, chống dịch bệnh.

Vừa qua, Bộ Công an, Tiểu ban An ninh trật tự đã ban hành phương án bố trí, phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự các khu vực bỏ phiếu, trong đó có phương án bảo vệ các điểm cách ly, đề ra phương châm, nguyên tắc, quy định việc tổ chức, bố trí lực lượng, dự kiến tình huống xảy ra và biện pháp xử lý, tạo cơ sở vừa bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

- Lực lượng Công an đã tích cực tham gia tuyến đầu chống dịch. Người dân nhìn thấy sắc phục Công an nhân dân ở khắp mọi nơi, trong mọi chốt kiểm tra phòng dịch, các khu cách ly phong tỏa, trên tuyến biên giới phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.... Trung tướng có chia sẻ gì thêm về nhận xét này?

Trung tướng Tô Ân Xô: Cùng với công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử, toàn lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực, căng sức tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, từ bảo đảm an ninh trật tự các khu cách ly, tham gia các chốt kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp" để truy vết, khoanh vùng các trường hợp nghi nhiễm, F1, F2, tham gia các tổ tuần tra, kiểm soát biên giới của lực lượng Bộ đội biện phòng, tích cực hợp tác quốc tế, hỗ trợ Cơ quan An ninh, Cảnh sát Lào, Campuchia.

Trong khi trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh của lực lượng Công an rất khó khăn, cán bộ, chiến sỹ hầu hết chỉ được bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh bằng khẩu trang, nước sát khuẩn, rất thiếu các trang thiết bị phòng dịch khác.

Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh đối với toàn dân, lực lượng Công an tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong toàn ngành, trong đó bảo vệ tuyệt đối an toàn các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng với hơn 100.000 phạm nhân, học sinh; bố trí cán bộ, chiến sỹ làm việc theo các ca, bảo đảm không để lây nhiễm dịch bệnh; tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 40.000 cán bộ, chiến sỹ tuyến đầu.

Việc tổ chức công tác, bố trí lực lượng khoa học, cùng với sự nỗ lực cố gắng, không quản ngại khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an nhân dân là cội nguồn sức mạnh tạo nên những thành tích, chiến công của lực lượng Công an, vừa bảo vệ an ninh trật tự cuộc bầu cử, vừa tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện có hiệu quả các công việc thường xuyên.

Tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, đã có những cán bộ, chiến sỹ bị nhiễm bệnh, trong khó khăn, thử thách xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến về ý chí kiên cường, về đức hy sinh tận tụy, tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ."

- Trân trọng cảm ơn Trung tướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục