Trọng tâm hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia năm 2022

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh tới việc tiếp tục tổ chức các cuộc diễn tập chống nguy cơ phi truyền thống, diễn tập cứu hộ cứu nạn, y tế như hai Bộ Quốc phòng từng triển khai.
Trọng tâm hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia năm 2022 ảnh 1Quang cảnh cuộc họp song phương Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, sáng 22/12, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ở thủ đô Phnom Penh.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Tea Banh đã chúc mừng Bộ trưởng Phan Văn Giang nhân dịp 77 năm kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021).

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Campuchia bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trước đây cũng như hiện nay, khẳng định Campuchia sẽ luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong công cuộc giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào năm 1979.

Bộ trưởng Tea Banh thông báo về việc Campuchia đã quyết định mở cửa trở lại toàn bộ nền kinh tế đất nước từ tháng 11 vừa qua sau khi đã ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19. Trong năm 2022, Campuchia có nhiều sự kiện quan trọng như tổ chức cuộc bầu cử xã phường vào ngày 5/6/2022, đòi hỏi các lực lượng vũ trang phải nỗ lực đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trong nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao sự phát triển kinh tế của đất nước Campuchia, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng đô thị. Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết sau khi các đơn vị trong Bộ Quốc phòng hai nước đã hoàn tất nhiều chi tiết công việc, Việt Nam đề xuất Campuchia cùng tổ chức giao lưu biên giới năm 2022 và có thể tổ chức vào dịp kỷ niệm 45 năm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (20/6/1977-20/6/2022) tại điểm dừng chân X-16 (Lộc Ninh-Bình Phước).

[Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước]

Trong hợp tác song phương, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh tới việc tiếp tục tổ chức các cuộc diễn tập chống nguy cơ phi truyền thống, diễn tập cứu hộ cứu nạn, y tế như hai Bộ Quốc phòng từng triển khai; trong năm 2022 hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi về đào tạo tiếng Việt và tiếng Khmer cho học viên hai nước. Khẳng định năm 2022 sẽ là năm có nhiều hoạt động quốc tế khi Campuchia là nước Chủ tịch luân phiên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và sẽ tổ chức Hội nghị Tư lệnh quân đội các nước ASEAN.

Trọng tâm hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia năm 2022 ảnh 2Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh. (Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN)

Hai bộ trưởng thống nhất cho rằng phần lớn những công việc chung của Bộ Quốc phòng hai nước đã thành công tốt đẹp trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 21-22/12, trong đó có việc nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh trên nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình làm phương hại đến an ninh của nước kia; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc phòng, an ninh hiện có; tăng cường phối hợp duy trì ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phát huy các cơ chế hợp tác hiện có và tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Trong năm 2022, Bộ trưởng Tea Banh cho biết trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games 2023 do Campuchia làm nước chủ nhà đăng cai, ông rất muốn sang Việt Nam để học hỏi các kinh nghiệm về công tác tổ chức kỳ thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tea Banh mời Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm chính thức Campuchia trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục