Kết quả khảo nghiệm chothấy, giống lúa ĐS1 cho năng suất vượt trội, trung bình từ 6-7tấn/ha, nơi thâm canh tốt đạt 7,5-8 tấn/ha, chất lượng gạo tốt, cơmdẻo, phù hợp với nhu cầu thị trường, giá trị thu nhập cao hơn sản xuấtlúa lai 1,3-1,5 lần.
Ông Lê Thanh Phong, Giám đốcTrung tâm Khuyến nông Lào Cai, cho biết: giống lúa ĐS1 giải quyết đượcđồng thời 2 vấn đề chính là năng suất và chất lượng.
Đây là giống lúathuần nên bà con sẽ chủ động nguồn giống tại chỗ, giảm chi phí đầu vào,hạ giá thành sản phẩm. Mặt khác, do đặc điểm nổi trội, chịu rét tốt phùhợp với cơ cấu xuân sớm và xuân chính vụ, đảm bảo khung thời vụ để pháttriển sản xuất, tăng vụ 3 trên đất 2 vụ lúa, góp phần tăng thu nhập trênđơn vị diện tích đất canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất trong thâmcanh.
Cũng theo ông Lê Thanh Phong, những năm gần đây,năng suất và sản lượng lúa của Lào Cai khá ổn định, bảo đảm an ninhlương thực ở địa phương.
Tuy nhiên, các giống lúa truyền thống, chủ lựclà Nhị ưu 838, Tiên ưu 63 và Khang Dân... có sản lượng cao, nhưng chấtlượng gạo chưa ngon, giá trị thấp. Mặt khác, sản xuất vụ xuân hằng năm,thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, cây mạ sinh trưởng chậm, có nhiềunơi mạ bị chết phải gieo lại, gây thiệt hại kinh tế.
Tỉnh Lào Cai sẽ tăng cường phổ biến tiến bộ kỹ thuật, đưa giống lúa ĐS1vào trồng tại 5 huyện trong vùng quy hoạch: Mường Khương, Bát Xát, VănBàn, Bảo Yên, Bảo Thắng... góp phần bổ sung nguồn giống tại chỗ vào cơcấu giống lúa chất lượng cao của tỉnh và đạt mục tiêu đề án thâm canhtăng vụ ngành nông nghiệp đã đề ra./.