Trung Quốc cử đội cứu trợ bão đầu tiên tới Philippines

Nhóm cứu trợ đầu tiên thuộc Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đã rời Bắc Kinh tới Philippines để hỗ trợ khắc phục hậu quả siêu bão Haiyan.
Trung Quốc cử đội cứu trợ bão đầu tiên tới Philippines ảnh 1Máy bay chở hàng cứu trợ tới Tacloban, giúp đỡ các nạn nhân bão Haiyan. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc đưa tin chiều 20/11, các nhân viên cứu trợ y tế và ứng phó khẩn cấp thuộc Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đã rời Bắc Kinh tới Philippines để hỗ trợ khắc phục hậu quả siêu bão Haiyan.

Đây là nhóm cứu trợ đầu tiên do Trung Quốc phái tới Philippines sau khi siêu bão Haiyan quét qua quốc gia Đông Nam Á này hồi đầu tháng 11 vừa qua.

Đội cứu trợ gồm 17 thành viên với đầy đủ trang thiết bị với nhiệm vụ chính là tiếp cận các khu vực xảy ra thảm họa để tìm kiếm người mất tích, xử lý các thi thể.

Trước đó, Chính phủ Trung Quốc đã viện trợ khẩn cấp cho Philippines hơn 10 triệu NDT, bao gồm tiền mặt và hàng hoá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục