Trung Quốc nỗ lực đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho vùng cách ly dịch

Chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi người nông dân nước này đẩy mạnh sản xuất rau, mở đường cho xe tải giao hàng để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho cư dân của thành phố Vũ Hán.
Trung Quốc nỗ lực đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho vùng cách ly dịch ảnh 1Một siêu thị ở Vũ Hán. (Ảnh: NYPOST)

Chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi người nông dân nước này đẩy mạnh sản xuất rau, mở đường cho xe tải giao hàng để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho cư dân của thành phố Vũ Hán vốn đang bị phong tỏa vì dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc ngày 30/1 đã ra thông báo, kêu gọi các bộ liên quan phối hợp để duy trì nguồn cung rau quả dồi dào và giá cả ổn định cho vùng trung tâm dịch bệnh đang bị phong tỏa này.

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) cho biết các nhu yếu phẩm hàng ngày như thịt, gạo, dầu ăn nhìn chung được dự trữ đủ ở các thành phố lớn trên cả nước. Theo số liệu của bộ trên, lượng dự trữ hiện nay ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, "tâm điểm" bùng phát dịch bệnh, có thể đảm bảo cung cấp gạo và dầu ăn trong vòng 15 ngày, thịt lợn và trứng trong vòng 10 ngày và rau xanh trong vòng 5 ngày.

Trong bối cảnh ở một số thành phố xảy ra tình trạng người dân mua tích trữ hàng do lo ngại về dịch bệnh, một quan chức MOC cho biết chính phủ và khu vực tư nhân đang nỗ lực tăng nguồn cung nhu yếu phẩm cho thị trường, Chính phủ đang triển khai các biện pháp giải quyết những rào cản về hậu cần và thiết lao động do dịch bệnh gây ra, tăng cường trồng rau vụ đông xuân cũng như phối hợp với các chợ bán buôn trên toàn quốc bổ sung nguồn cung cấp rau xanh, thịt, trứng tại những khu vực bị dịch bệnh.

Một quan chức ở Sunjiaji, một trong những ngôi làng của Shouguang, cơ sở sản xuất rau lớn nhất của đất nước ở tỉnh Sơn Đông, cho biết nơi này đã được yêu cầu giao 600 tấn rau tươi cho Vũ Hán mỗi ngày trong vòng 10 đến 15 ngày tới.

[Trung Quốc đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân trong bão dịch nCoV]

Công ty nông nghiệp và thực phẩm lớn nhất Trung Quốc COFCO Group và công ty dự trữ ngũ cốc Trung Quốc (Sinograin) cũng đã tăng cường cung cấp gạo, thịt và dầu ăn cho tỉnh Hồ Bắc. Những xe tải chở thực phẩm được miễn trừ lệnh hạn chế đi lại nếu lái xe có giấy phép của chính phủ.

Ngoài ra, các nhà chức trách Trung Quốc đã mạnh tay xử lý những trường hợp tăng giá trong đợt dịch này để cảnh báo những người khác. Theo truyền thông Trung Quốc, hôm thứ Ba (28/1), một siêu thị ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã bị phạt 500.000 nhân dân tệ (72.421 USD) vì bán bắp cải với giá 63 NDT thay vì 17 NDT.

Chính phủ Trung Quốc đã cắt hầu hết các liên kết giao thông đến thành phố Vũ Hán thuộc miền trung Trung Quốc vào tuần trước để cố gắng ngăn chặn sự lây lan của virus. Động thái chưa từng có này đã khiến người dân ở thành phố 11 triệu người đổ xô đến các siêu thị để mua dự trữ mì ăn liền, rau và rất nhiều nhu yếu phẩm khác.

Người dân cho biết vẫn chưa xảy ra tình trạng thiếu lương thực, mặc dù hàng hóa đều nhanh chóng bị mua sạch ngay khi được xếp lên kệ.

Theo số liệu mới nhất công bố ngày 30/1, tỉnh Hồ Bắc ngày 29/1 đã ghi nhận 1.032 trường hợp mới nhiễm virus corona và 37 trường hợp mới tử vong, trong đó có 356 trường hợp nhiễm mới và 25 trường hợp tử vong xảy ra ở tỉnh Vũ Hán. Tính tới cuối ngày 29/1, tổng cộng có 4.586 trường hợp nhiễm virus corona đã được ghi nhận tại tỉnh này, với 162 trường hợp tử vong, trong khi 4.334 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, với 711 người đang trong tình trạng rất nguy kịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục