Trung Quốc: Nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp gần đạt mức tối đa

Với lưu lượng nước từ sông Trường Giang đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp trong ngày 20/8 ở mức 75.000m3/s, hiện độ sâu của hồ chứa đã tăng lên 165,6m, vượt quá mức báo động chính thức hơn 20m.
Trung Quốc: Nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp gần đạt mức tối đa ảnh 1Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc mở cửa xả lũ ngày 19/8/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang (còn gọi là sông Dương Tử) của Trung Quốc đang tăng dần lên mức cao nhất sau khi những cơn mưa xối xả khiến lượng nước đổ về hồ chứa ở mức cao kỷ lục.

Theo số liệu chính thức mới công bố, với lưu lượng nước từ sông Trường Giang đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp trong ngày 20/8 ở mức 75.000m3/s, hiện độ sâu của hồ chứa đã tăng lên 165,6m vào sáng 21/8, tăng hơn 2m chỉ sau 1 đêm và vượt quá mức báo động chính thức hơn 20m.

Độ sâu thiết kế tối đa của hồ chứa lớn nhất Trung Quốc là 175m. Nhà chức trách Trung Quốc đã phải tăng lưu lượng xả lũ lên mức cao kỷ lục 48.800m3/s trong ngày 20/8 nhằm hạ mực nước trong hồ chứa, và dự kiến họ sẽ tiếp tục phải tăng lưu lượng xả lũ nhằm tránh khả năng nước tràn bờ hồ chứa nguy hiểm.

[Trung Quốc: Hồ chứa của đập Tam Hiệp hứng lượng nước kỷ lục]

Lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang đã cao hơn gấp đôi lượng mưa trung bình theo mùa trong năm nay. Trong tuần trước, tình trạng lũ lụt đã gây thiệt hại kinh tế gần 180 tỷ nhân dân tệ (26 tỷ USD) và khiến 63 triệu người bị ảnh hưởng.

Dự án đập Tam Hiệp hoàn thành vào năm 2012 và được thiết kế không chỉ nhằm sản xuất điện mà còn ngăn lũ trên sông Trường Giang sau khi xảy ra nhiều trận lũ gây thiệt hại lớn trong lịch sử Trung Quốc.

Theo số liệu của Chính phủ Trung Quốc, các đập thủy điện khổng lồ của nước này đã tích trữ hơn 100 tỷ m3 nước lũ trong năm nay và giúp 18,5 triệu người không phải đi sơ tán do lũ lụt.

Riêng đập Tam Hiệp đã cắt giảm 34% lượng nước lũ ở hạ lưu. Tuy nhiên, một số người vẫn hoài nghi về khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp, thậm chí còn cho rằng con đập này có thể gây ra nhiều hậu quả trong dài hạn./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.