Trung Quốc phản đối Nhật đến quần đảo tranh chấp

Trung Quốc đã trao cho Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc công hàm phản đối sau khi 10 công dân Nhật Bản đến quần đảo tranh chấp.
Trung Quốc ngày 19/8 cho biết nước này đã trao cho Đại sứ quán Nhật Bảntại Trung Quốc công hàm phản đối sau khi 10 công dân Nhật Bản đến thăm đảoUotsuri, thuộc quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, và Trung Quốc gọilà Điếu Ngư.

Các nhà hoạt động Nhật Bản đã giương cao quốc kỳ nước này trên đảoUotsuri.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói rằng những nhà hoạtđộng cánh hữu Nhật Bản đã "xâm phạm trái phép chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc",đồng thời yêu cầu Tokyo ngừng ngay các hành động tương tự.

Theo ông Tần Cương,phía Nhật Bản cần phải giải quyết tình huống nảy sinh một cách thỏa đáng, tránhnhững hành động làm phương hại nghiêm trọng đến mối quan hệ song phương.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốccăng thẳng liên quan đến quần đảo tranh chấp nói trên. Ngày 15/8 vừa qua, lựclượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã bắt giữ 14 nhà hoạt động người Trung Quốcvới lý do "xâm nhập lãnh hải và đổ bộ" lên một hòn đảo thuộc quần đảo tranhchấp. Ngày 17/8, phía Nhật Bản đã trục xuất những người này sau khihai bên có những tuyên bố phản đối lẫn nhau xung quanh vụ việc này.

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin sáng nay 19/8, nhiều người ở một số thànhphố của Trung Quốc như Quảng Châu, Thâm Quyến, Thẩm Dương, Hàng Châu, Hợp Phì,Thanh Đảo đã xuống đường phản đối các nhà hoạt động Nhật Bản đến quần đảo tranhchấp. Hơn 100 người biểu tình đã tập trung gần Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tạiQuảng Châu, mang theo cờ Trung Quốc và biểu ngữ có nội dung bảo vệ chủ quyền củaTrung Quốc đối với quần đảo này.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Hàn Quốc đã khánh thành đài tưởng niệmtrên một hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp với Nhật Bản mà Hàn Quốc gọi làDokdo, và Nhật Bản gọi là Takeshima trên biển Nhật Bản, để kỷ niệm chuyến thămcủa Tổng thống Lee Myung-bak tới đây hôm 10/8 vừa qua. Đài tưởng niệm bằng đácao 1,2 mét dựng trước tòa nhà của lực lượng an ninh Hàn Quốc đồn trú trên hònđảo này.

Các quan chức Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc cho biết Đại sứ quán đãtrao cho Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc công hàm phản đối đài tưởng niệmtrên.

Chuyến thăm chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tớiquần đảo Dokdo đã châm ngòi căng thẳng ngoại giao với Nhật Bản. Tokyo đã triệuhồi Đại sứ tại Hàn Quốc để phản đối chuyến thăm và các chương trình trao đổigiữa hai nước cũng đã bị đình lại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tại Multan, Pakistan vui mừng sau khi nước này và Ấn Độ đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, ngày 10/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ nhiệt “thùng thuốc súng” ở Nam Á

Tương lai của Nam Á, với tiềm năng phát triển to lớn, phụ thuộc vào việc Ấn Độ và Pakistan có thể vượt qua những hận thù trong quá khứ, xây dựng một mối quan hệ hòa bình, ổn định và hợp tác hay không.