Trung Quốc phản ứng việc Mỹ lại đề xuất trừng phạt Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan nỗ lực nhằm nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên sau khi các hạ nghị sỹ Mỹ đề xuất dự luật nhằm mở rộng trừng phạt Triều Tiên.
Trung Quốc phản ứng việc Mỹ lại đề xuất trừng phạt Triều Tiên ảnh 1

Hãng tin Yonhap ngày 6/2 cho biết Trung Quốc đã kêu gọi các bên liên quan nỗ lực nhằm nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên sau khi các hạ nghị sỹ Mỹ đề xuất một dự luật nhằm mở rộng trừng phạt Triều Tiên.

Trong cuộc họp báo cùng ngày tại Bắc Kinh, khi được hỏi về dự luật trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: “Trung Quốc luôn kiên trì quan điểm cho rằng các biện pháp trừng phạt như vậy không nên được sử dụng trong quan hệ quốc tế và sẽ không giúp giải quyết được vấn đề..."

"Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi tin rằng tất cả các bên nên sử dụng sự thông thái của mình, đẩy mạnh đàm phán và nỗ lực nhằm nối lại đàm phán 6 bên trong thời gian sớm nhất," ông này khẳng định.

Hôm 5/2, Hạ nghị sỹ Cộng hòa Ed Royce và Hạ nghị sỹ Dân chủ Eliot Engel đã đề xuất một dự luật nhằm mở rộng trừng phạt Triều Tiên sau khi chính quyền Mỹ cáo buộc Bình Nhưỡng liên quan đến vụ tin tặc tấn công hãng phim Sony Pictures.

Theo đó, Mỹ sẽ áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn nhằm vào các công ty quốc tế làm ăn với Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục