Trung Quốc sẽ cử 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ nội địa trong tháng 6

Phó Giám đốc thiết kế chương trình không gian có người lái của Trung Quốc không tiết lộ danh tính của ba phi hành gia nam cũng như thời điểm chính xác sẽ diễn ra chuyến bay.
Tên lửa Trường Chinh-7 mang theo tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu-2 rời khỏi bệ phóng tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 29/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tên lửa Trường Chinh-7 mang theo tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu-2 rời khỏi bệ phóng tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 29/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo một quan chức phụ trách chinh phục không gian Trung Quốc, nước này sẽ cử một phi hành đoàn gồm ba người lên trạm vũ trụ tự chế tạo, trong một sứ mệnh kéo dài 3 tháng.

Ông Dương Lợi Vĩ, Phó Giám đốc thiết kế chương trình không gian có người lái, đã xác nhận thông tin trên với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Ông cho biết một tàu vận tải đã được phóng lên trước nhiệm vụ này, để cung cấp nhiên liệu và vật tư cho trạm vũ trụ Thiên Hà.

Trước đó, vào ngày 29/4, Trung Quốc đã tiếp tục phóng tên lửa mang module lên quỹ đạo để xây dựng trạm vũ trụ riêng. Thiên Hà hiện là trạm vũ trụ thứ ba và lớn nhất dưới chương trình không gian ngày càng tham vọng của Trung Quốc.

Ông Dương phát biểu rằng tàu Thần Châu 12 chở phi hành đoàn sẽ được phóng từ căn cứ Tửu Tuyền ở phía tây bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không tiết lộ danh tính của ba nam phi hành gia, cũng như thời điểm chính xác thực hiện chuyến bay.

Khi được hỏi liệu phụ nữ có được đưa vào các phi hành đoàn lên trạm vũ trụ hay không, ông Dương nói: “Ở Thần Châu 12, chỉ có ba phi hành gia nam giới. Tuy nhiên những sứ mệnh sau đó có thể bao gồm cả phi hành gia là nữ giới.”

Thời gian làm nhiệm vụ, các phi hành gia này sẽ thực hiện nhiều chuyến đi bộ ngoài không gian và tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng trạm vũ trụ, cũng như vận hành thiết bị nghiên cứu khoa học.

[Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu-2]

Ngày 30/5, tàu vũ trụ Thiên Chu 2 đã cập bến Thiên Hà, mang theo 6,8 tấn hàng hóa bao gồm trang phục, thực phẩm, thiết bị cho các phi hành gia và nhiên liệu cho trạm.

Cơ quan vũ trụ Trung Quốc đã lên kế hoạch sẽ hoàn thành tổng cộng 11 lượt phóng đến cuối năm 2022 để cung cấp thêm hai module nữa cho trạm vũ trụ này.

Bản thân ông Dương Lợi Vĩ được đưa lên vũ trụ từ tháng 10/2003 và trở thành phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc bay vào không gian.

Từ đó đến nay, Trung Quốc đã đưa 11 phi hành gia lên vũ trụ, trong đó có hai phụ nữ. Nữ phi hành gia đầu tiên là Lưu Dương bay vào không gian năm 2012.

Cũng trong tháng này, chương trình không gian của Trung Quốc đã hạ cánh tàu thăm dò Thiên Chu 1 trên sao Hỏa. Con tàu này mang theo một phương tiện thám hiểm có tên Chúc Dung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục