Trung Quốc: Tên lửa đẩy Trường Chinh 2D đưa 8 vệ tinh vào không gian

Vệ tinh Jilin-1 Kuanfu 01C cùng 7 vệ tinh Jilin-1 Gaofen 03D có độ phân giải cao đã rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.
Trung Quốc: Tên lửa đẩy Trường Chinh 2D đưa 8 vệ tinh vào không gian ảnh 1(Nguồn: cgtn.com)

Ngày 5/5, Trung Quốc đã phóng một tên lửa đẩy Trường Chinh 2D đưa 8 vệ tinh vào không gian.

Vào lúc 10 giờ 38 theo giờ địa phương (9 giờ 38 theo giờ Việt Nam), vệ tinh Jilin-1 Kuanfu 01C cùng 7 vệ tinh Jilin-1 Gaofen 03D có độ phân giải cao đã rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.

[Trung Quốc phóng tàu vũ trụ thứ 2 chở phi hành gia xây trạm không gian]

Cả 8 vệ tinh này đã đi vào quỹ đạo được định sẵn.

Với phạm vi bao phủ rộng, vệ tinh Jilin-1 Kuanfu 01C sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ dữ liệu viễn thám thương mại cho các lĩnh vực như tài nguyên đất, thăm dò-khai thác khoáng sản và xây dựng thành phố thông minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục