Trung Quốc triệt phá băng nhóm ăn cắp điện để "đào" Bitcoin

Cảnh sát Trung Quốc cho biết lực lượng chức năng tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này, đã thu giữ khoảng 4.000 máy tính chuyên dụng để "đào" Bitcoin.
Đồng Bitcoin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đồng Bitcoin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/7, cảnh sát Trung Quốc cho biết lực lượng chức năng tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này, đã thu giữ khoảng 4.000 máy tính chuyên dụng để "đào" Bitcoin.

Theo Tân Hoa Xã, sau gần 2 tháng điều tra, cảnh sát thành phố Trấn Giang đã phát hiện một băng nhóm chuyên kiếm lời từ Bitcoin và bắt giữ 22 đối tượng.

Điều tra cho thấy nhóm này đã thuê 9 nhà xưởng và lắp đặt các máy tính chuyên dụng để "đào" Bitcoin.

Vụ việc bị phanh phui sau khi công ty điện lực địa phương trình báo về một trường hợp tiêu thụ lượng điện lớn bất thường.

Một nghi can trong nhóm cho biết từ năm 2017, y đã mua 10 máy tính "đào" Bitcoin để kiếm lời tại tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc.

[Bianance: Tin tặc đánh cắp hàng chục triệu USD tiền Bitcoin]

Đối tượng này sau đó đã đến thành phố Trấn Giang để tiếp tục hoạt động kiếm lời, đồng thời sử dụng các thiết bị gian lận để "tiết kiệm" điện.

Theo công ty điện lực thành phố Trấn Giang, tùy thuộc từng đời máy, mỗi siêu máy tính "đào" tiền điện tử tiêu thụ 25-50 kw/h/ngày.

Với hàng nghìn máy tính hoạt động liên tục, nhóm trên đã dùng "chùa" số tiền điện lên đến gần 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,91 triệu USD).

Chính phủ Trung Quốc hiện đang siết chặt các quy định về kiểm soát tiền điện tử, trong đó có đồng Bitcoin, nhằm hạn chế các nguy cơ về tài chính do các đồng tiền điện tử gây ra.

Cơ quan chức năng đã đóng cửa nhiều sàn giao dịch tiền điện tử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục