Trung Quốc xử vụ buôn bán trẻ sơ sinh lớn nhất

Tòa án thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vừa mở phiên tòa xét xử 23 bị cáo trong đường dây buôn bán trẻ sơ sinh lớn nhất nước này.
Tòa án thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vừa mở phiên tòa xét xử 23 bị cáo liên quan đến một trong những đường dây buôn bán trẻ sơ sinh lớn nhất ở Trung Quốc đã bị công an phá hồi giữa năm 2009.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát cho biết những bị cáo trên đều có quan hệ họ hàng thân thích hoặc bạn bè, do hai chị em ruột là Dụ Lập Hương và Dụ Tiểu Phần cầm đầu.

Trong vòng bốn năm (2005-2009), bọn chúng đã đưa 49 trẻ sơ sinh ở tỉnh Vân Nam thuộc khu vực Tây Nam Trung Quốc đến bán cho các gia đình giàu có ở các tỉnh miền Bắc như Hà Bắc, Sơn Tây.

Trong số những trẻ bị bán, cảnh sát chỉ tìm thấy 29 em. Có ba em đã bị chết trên đường bị những kẻ tội phạm đưa đi bán.

Dẫn tin từ tờ Nhật báo Trung Quốc, hãng tin AFP ngày 5/3 cho biết đây là một trong những vụ án buôn bán trẻ sơ sinh lớn nhất từ trước đến nay ở Trung Quốc.

Những kẻ tội phạm mua các bé trai với giá từ 13.000-20.000 NDT (1.900-2.925 USD) và bán với giá 40.000 NDT (5.850 USD). Các bé gái bị mua với giá 5.000-14.000 NDT và bán với giá 20.000 NDT./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục