Trước thềm Đại hội Ban chấp hành VFF: ‘Nóng’ ở vấn đề đơn thư phản ánh

Ứng cử viên tranh cử vị trí Phó chủ tịch tài chính VFF, ông Nguyễn Trung Kiên bị nghi vấn nợ tiền bản quyền V-League trước thềm Đại hội Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ mới.
Ban kiểm tra VFF đã phải vào cuộc kiểm tra tư cách ứng viên tham gia tranh cử tại Đại hội Ban chấp hành khóa mới sau khi nhận được nhiều đơn thư phản ánh. (Ảnh: VFF)
Ban kiểm tra VFF đã phải vào cuộc kiểm tra tư cách ứng viên tham gia tranh cử tại Đại hội Ban chấp hành khóa mới sau khi nhận được nhiều đơn thư phản ánh. (Ảnh: VFF)

Chiều nay (5/11), Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 11 của khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) diễn ra tại Hà Nội. Đây là kỳ họp cuối cùng của Ban chấp hành VFF khóa cũ, trước khi tổ chức Đại hội Ban chấp hành VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026).

Theo đó, hội nghị vừa kết thúc thảo luận và nhiều nội dung quan trọng, trong đó điểm quan trọng nhất nằm ở công tác tổ chức Đại hội Ban chấp hành VFF khóa mới sẽ diễn ra vào ngày mai (6/11).

Trong các nội dung làm việc, vấn đề trọng tâm nhất nằm ở công tác tiến hành bầu cử các vị trí chủ chốt của Ban chấp hành VFF, gồm vị trí Chủ tịch và ba Phó chủ tịch.

[Cạnh tranh quyết liệt ở vị trí Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2022-2026]

Đáng chú ý, trước thềm đại hội, Ban kiểm tra VFF đã nhận được đơn thư phản ánh về một số vấn đề liên quan tới khoản nợ về hai ứng viên tranh cử vị trí Phó Chủ tịch VFF.

Cụ thể, ứng viên tranh cử vị trí Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ, ông Nguyễn Trung Kiên (Tổng giám đốc Công ty Next Media) bị phản ánh rằng đang nợ tiền Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam về tiền bản quyền truyền hình của đội tuyển Việt Nam và giải đấu V-League. 

Trả lời báo chí về vấn đề này, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết: “Next Media đã hoàn tất trách nhiệm tài chính trong năm 2021 với các đơn vị liên qua. Năm 2022 chưa khép lại, thế nên VFF chưa coi đó là quá hạn để thanh lý hợp đồng.”

Ban kiểm tra VFF cho biết đã kiểm tra tư cách đại biểu, tư cách ứng viên tranh cử rất kỹ trước thềm đại hội.

Trao đổi với phóng viên VietnamPlus, ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định: “Cho đến thời điểm này, Next Media không nợ tiền VFF và VPF. Thông tin này có thể kiểm chứng trực tiếp với lãnh đạo các bên.”

Ông Kiên khẳng định tin đồn về việc Next Media nợ 7 tỷ đồng tiền bản quyền V-League không đúng sự thật. Theo đại diện đơn vị Next Media, hợp giữa các bên vẫn chưa đến thời hạn thanh toán tiền của hợp đồng năm 2022 do chưa hoàn tất việc nghiệm thu, báo cáo và hoàn tất hoá đơn tài chính.

Trong khi đó, ứng viên tranh cử vị trí Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông, ông Nguyễn Xuân Vũ (Chủ tịch câu lạc bộ Phù Đổng) bị “tố” rằng có nhiều hành vi sai phạm khi hoạt động tại Liên đoàn bóng đá tỉnh Bến Tre với các vấn đề liên quan đến tài chính. 

Trả lời về trường hợp này, trưởng Ban kiểm tra VFF, ông Nguyễn Hiền Lương nói: “Đơn kiện liên quan tới Liên đoàn Bến Tre và ông Vũ sẽ cần phải chờ kết luận của các cơ quan có thẩm quyền cao hơn. Còn hiện tại, đại diện Bến Tre vẫn đủ tư cách tham dự Đại hội.”

Trước thềm Đại hội Ban chấp hành VFF: ‘Nóng’ ở vấn đề đơn thư phản ánh ảnh 1Hình ảnh Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 11 của nhiệm kỳ 2018-2022 diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh: VFF)

Trong buổi làm việc vào chiều nay, Ban chấp hành VFF cũng đã chốt số ứng viên tranh cử cho các vị trí chủ chốt của Đại hội Ban chấp hành khóa mới sắp diễn ra.

Theo đó, một số ứng viên đã xin rút, không tranh cử ở trước thềm đại hội ít ngày. Ở vị trí Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn vẫn là ứng viên duy nhất tham gia tranh cử.

Vớivị trí Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ, ông Nguyễn Trung Kiên (Tổng giám đốc Công ty Next Media) và Lê Văn Thành (Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Động Lực) là hai ứng viên sau cùng. 

Ông Cao Văn Chóng (Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương) và ông Nguyễn Xuân Vũ (Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Phù Đổng) cạnh tranh vị trí Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông.

Duy nhất ông Trần Anh Tú ứng cử vị trí Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, sau khi ông Dương Nghiệp Khôi xin rút lui.

Nói về công tác bầu cử, Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh chi biết: “Với chức danh chỉ có một ứng viên, đại hội sẽ tiến hành bầu bằng hình thức giơ phiếu trực tiếp. Ứng viên chỉ cần đạt 50% phiếu hợp lệ trở lên là trúng cử. Còn đối với các chức danh có hai ứng viên trở lên, đại hội sẽ bỏ phiếu kín. Người trúng cử cũng phải đạt trên 50% trở lên số phiếu hợp lệ. Sau khi bầu xong vị trí Chủ tịch và các Phó chủ tịch, đại hội sẽ bầu 17 thành viên Ban chấp hành VFF.”

Trước thềm đại hội, số lượng tổ chức thành viên gồm 81 đơn vị. Tuy nhiên, sau khi rà soát, Ban chấp hành VFF đã kiến nghị đình chỉ 7 tổ chức thành viên. Tổng số các thành viên bỏ phiếu chỉ còn lại 74 tổ chức thành viên bỏ phiếu tại đại hội. Tổ chức duy nhất không trực tiếp bỏ phiếu là Cần Thơ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục