Trước thềm V-League 2021: Nhiều ứng cử viên vô địch chạy đà chưa ưng ý

Những ứng cử viên vô địch V-League 2021 như Hà Nội FC, TP.HCM và Sài Gòn FC khởi động cho mùa giải mới 2021 không như ý khi giành kết quả kém ở những trận đấu giao hữu vừa qua.
(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Mùa giải V-League 2021 sẽ bắt đầu vào ngày 16/1 tới nên nhiều câu lạc bộ đã liên tục thi đấu, tham dự các giải đấu giao hữu chất lượng thời gian qua. Trong số này gồm những đội được đánh giá là ứng cử viên vô địch mùa giải mới như Hà Nội FC, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sài Gòn FC. 

Tuy vậy, họ đều không giành được kết quả như ý dù vừa được bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng sau quá trình chuyển nhượng tích cực.

Hà Nội FC đã bổ sung hai chân sút là Geovane và Bruno lần lượt từ Sài Gòn FC, Viettel. Thế nhưng, khi tham dự một giải đấu giao hữu cùng với TP.HCM, Bình Định và Sài Gòn FC, đội bóng này giành kết quả không tốt, xếp cuối cùng sau khi đá vòng tròn một lượt với các đội. 

Đương kim Á quân V-League 2020 hòa Bình Định, lần lượt thua Sài Gòn FC, TP.HCM với tỷ số 1-3 và 1-2. Đáng chú ý, kết quả giao hữu không phản ánh hết được sức mạnh của Hà Nội FC khi mùa giải mới còn chưa bắt đầu, song những trận đã qua cho thấy đội bóng Thủ đô cần cải thiện rất nhiều với các trụ cột và hàng phòng ngự. Ví dụ, Duy Mạnh, Đình Trọng chưa trở lại với phong độ cao nhất sẽ là nỗi lo lớn.

Trước thềm V-League 2021: Nhiều ứng cử viên vô địch chạy đà chưa ưng ý ảnh 1Hà Nội FC chạy đà cho mùa giải mới chưa tốt dù vừa bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng. (Ảnh: Hà Nội FC)

TP.HCM và Sài Gòn FC cũng không có kết quả khả quan hơn ở giải đấu nêu trên. Họ được đánh giá cao trước thềm V-League 2021 nhưng chưa thể hiện được sức mạnh cần thiết vì cần nhiều thời gian để chuẩn bị hơn nữa. TP.HCM sẽ phải sớm thích ứng, hòa nhập với tân huấn luyện viên Polking và sau khi không có những cầu thủ tốt như Công Phượng, Hữu Tuấn. Còn Sài Gòn FC phải hoàn thiện đội hình đang chệch choạc sau “cuộc thay máu” vừa qua.

Trong khi đó, ở một giải đấu giao hữu khác, Hoàng Anh Gia Lai - đội bóng được kỳ vọng lớn mùa tới - cũng không có kết quả ưng ý khi mới được Kiatisak dẫn dắt. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn và Văn Thanh sau nhiều năm mới trở lại chơi bóng cùng nhau ở đội bóng phố núi nên chưa ăn ý.

Còn ứng cử viên vô địch sáng giá nhất là Viettel không tham gia nhiều trận giao hữu vừa qua. Nhưng dễ dàng nhận thấy đội bóng này cũng còn nhiều vấn đề trước thềm mùa giải mới.

Nhà đương kim vô địch chắc chắn đang nỗ lực hoàn thiện đội hình, chiến thuật, sau khi ngoại binh Bruno ra đi và Pedro Paulo thay thế. Hơn hết, họ đang cố gắng hoàn thiện hàng thủ cho giai đoạn đầu mùa giải này khi Quế Ngọc Hải đang gặp chấn thương. Ở trận Siêu cúp Quốc gia ngày 9/1 tới với Hà Nội FC, họ sẽ không có bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải-Bùi Tiến Dũng.

Trước thềm V-League 2021: Nhiều ứng cử viên vô địch chạy đà chưa ưng ý ảnh 2TP.HCM thắng ngược 2-1 Hà Nội FC ở trận đấu giao hữu vừa qua nhưng chưa thể an tâm trước mùa giải mới. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Ngược lại, trước thềm mùa giải mới V-League 2021, chính đội bóng tân binh lại đang gây bất ngờ. Bình Định sau khi thăng hạng đã cho thấy sức mạnh, sẵn sàng trở thành đối trọng lớn ở hạng đấu cao nhất cho mọi đối thủ thay vì bị “bắt nạt” nhờ được bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng, có một huấn luyện viên trưởng tài năng và nguồn tiền tài trợ dồi dào.

Màn thể hiện chưa ưng ý của những “ông lớn” và sự vượt trội của “tân binh” đang cho thấy V-League 2021 sẽ hứa hẹn hấp dẫn hơn cùng nhiều kết quả khó đoán. Đặc biệt, với thể thức thi đấu như năm 2020, mùa giải mới có thể là cuộc đua vô địch gay cấn từ cả 6 đội bóng đứng nhóm đầu ở giai đoạn hai thay vì sự thống trị của Hà Nội FC như nhiều người hâm mộ đang dự đoán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục