Truy vết các ca nhiễm mới tại Lai Châu, Vĩnh Phúc và Phú Thọ

Tỉnh Lai Châu ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng; Vĩnh Phúc có 9 ca mắc COVID-19 mới trong khi Phú Thọ ghi nhận 37 ca nhiễm SARS-CoV-2.
Truy vết các ca nhiễm mới tại Lai Châu, Vĩnh Phúc và Phú Thọ ảnh 1Truy vết, khai báo y tế tại ổ dịch COVID-19 xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN.)

Tối 6/11, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu xác nhận, địa phương ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường.

Trong số này có 4 trường hợp từ tỉnh Bình Dương trở về, đã hoàn thành cách ly tập trung từ ngày 21/10 và được đưa về tiếp tục cách ly tại Trạm Y tế xã Bản Giang từ ngày 21-27/10. Từ ngày 27/10-4/11, cả 4 người này tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

Còn lại 3 trường hợp lây nhiễm ở cộng đồng không xác định được nguồn cư trú tại bản Tẩn Phủ Nhiêu và bản Bản Giang (xã Bản Giang).

Các ca dương tính với SARS-CoV-2 nói trên đã được đưa ngay cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Phổi Lai Châu. Đến nay, lực lượng chức năng đã truy vết được gần 100 trường hợp F1 và gần 170 trường hợp F2 và F3. Vẫn còn 562 trường hợp chưa lấy được mẫu vì đi rừng chưa về.

Trước đó, ngày 5/11, tỉnh Lai Châu đã công bố 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy chỉ trong 2 ngày, Lai Châu đã ghi nhận 13 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Vĩnh Phúc có thêm 9 ca mắc mới

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết ngày 6/11, tỉnh có thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 trường hợp được ghi nhận tại cộng đồng liên quan đến ca F0 tại huyện Yên Lạc và 4 trường hợp trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An và đã được cách ly trước đó.

Trong thời gần đây, tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh xung quanh Vĩnh Phúc đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở tỉnh Phú Thọ và huyện Mê Linh (Hà Nội), đồng thời số công dân trở về Vĩnh Phúc tăng nhanh.

Vĩnh Phúc ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến người về từ các tỉnh phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, trong đó có ca bệnh tại cộng đồng.

[Tình hình dịch COVID-19 ngày 6/11: Ghi nhận gần 7.500 ca nhiễm mới]

Để tăng cường công tác giám sát và chủ động kiểm soát dịch hiệu quả, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu công dân trước khi đến hoặc về tỉnh Vĩnh Phúc phải liên hệ, đăng ký với địa phương hoặc các cơ quan trực tiếp làm việc và khai báo trung thực trên https://tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng di động khác; thực hiện nghiêm quy định 5K và các quy định phòng, chống dịch hiện hành của Bộ Y tế và tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì hoạt động của 10.712 tổ Liên gia tự quản ở địa bàn dân cư, gắn với hoạt động của các tổ COVID cộng đồng trong tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định về phòng, chống dịch; đôn đốc hoạt động các nhóm Zalo phòng, chống dịch phục vụ trao đổi thông tin, tình hình. Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng 1.236 mô hình/1.236 thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh” trong phòng, chống dịch.

Từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 293 trường hợp mắc COVID-19. Toàn tỉnh có 852 trường hợp đang được cách ly y tế. Từ ngày 22/6 đến nay có 30.139 trường hợp trở về từ các vùng có dịch ở các tỉnh, thành phố, trong đó có 155 trường hợp dương tính với COVID-19.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 749.686 người, đạt 92.5% dân số trên 18 tuổi.

Phú Thọ ghi nhận 37 ca nhiễm SARS-CoV-2

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 6 giờ-18 giờ ngày 6/11, Phú Thọ ghi nhận 37 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó huyện Thanh Sơn có 19 ca, thành phố Việt Trì có 13 ca, huyện Tân Sơn có 3 ca, Phù Ninh có 2 ca, nâng tổng số ca nhiễm trong ngày (từ 18h ngày 5/11 đến 18h ngày 6/11) lên 71 ca.

Như vậy, từ ngày 14/10 đến nay, Phú Thọ ghi nhận 1.016 ca mắc COVID-19, trong đó nhiều nhất là tại thành phố Việt Trì với 507 ca, huyện Lâm Thao - 150 ca, Thanh Sơn - 144 ca, Phù Ninh - 121 ca...

Truy vết các ca nhiễm mới tại Lai Châu, Vĩnh Phúc và Phú Thọ ảnh 2Nhân viên tế Phú Thọ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho học sinh Trường tiểu học Bạch Hạc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Trong ngày tỉnh Phú Thọ tiêm 8.420 liều vaccine COVID-19, trong đó có 7.315 mũi thứ nhất; 1.105 mũi thứ hai. Không phát hiện trường hợp phản ứng thông thường hay phản ứng nặng sau tiêm chủng.

Như vậy Phú Thọ đã tiêm tổng cộng 983.747 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó có 872.133 người đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine; có 111.614 người được tiêm đủ hai mũi. Có 82,4% người dân trên 18 tuổi ở tỉnh được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19; 10,5% người dân trên 18 tuổi toàn tỉnh được tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19.

Tỉnh Phú Thọ tự đánh giá đang ở cấp độ 2 của dịch COVID-19; huyện Thanh Sơn ở cấp độ 3; 11 trong tổng số 13 huyện ở cấp độ 2, gồm thành phố Việt Trì; thị xã Phú Thọ; các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Tân Sơn và Yên Lập; chỉ còn huyện Đoan Hùng đang ở cấp độ 1.

Toàn tỉnh có 5 xã ở cấp độ 4 gồm xã Chu Hóa (thành phố Việt Trì); thị trấn Thanh Sơn, xã Thục Luyện, Sơn Hùng (Thanh Sơn); xã Văn Luông (Tân Sơn); có 3 xã ở cấp độ 3 và 45 xã ở cấp độ 2, các xã còn lại cấp độ 1.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng yêu cầu các địa phương có các ca mắc COVID-19 quyết liệt truy vết F0, tăng nhanh việc xét nghiệm, tổ chức khoanh vùng, test sớm cho những nơi có nguy cơ cao để tránh lãnh phí; những trường hợp F0, F1 đủ điều kiện đề nghị huyện bố trí cách ly tại nhà, nơi cư trú để tránh quá tải (trừ những trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà mới chuyển vào khu cách ly tập trung của huyện)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục