Dịch COVID-19: Quảng Ninh nâng cấp độ dịch hàng loạt các địa phương

Từ 13 giờ ngày 6/11, thành phố Hạ Long cũng đã lập chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ ra vào tại cầu Yên Lập, không cho các phương tiện cá nhân đi từ hướng Uông Bí, Đông Triều vào thành phố.
Dịch COVID-19: Quảng Ninh nâng cấp độ dịch hàng loạt các địa phương ảnh 1Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, thiết lập vùng phong tỏa tạm thời để cách ly y tế toàn bộ thôn Lâm Xá 1. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh với số ca mắc COVID-19 mới gia tăng trên địa bàn, từ 12 giờ ngày 6/11, tỉnh Quảng Ninh quyết định nâng cấp độ dịch lên cấp 2 (tương đương với màu vàng) đối với toàn bộ thị xã Đông Triều và 2 phường Trưng Vương, Phương Nam của thành phố Uông Bí.

Trước đó, xã Hồng Thái Tây của thị xã Đông Triều được xếp ở cấp độ 4 (tương ứng với màu đỏ).

Hiện nay, tại 2 địa phương Đông Triều và Uông Bí xuất hiện nhiều ổ dịch như: Trường Tiểu học Hồng Thái Tây, ổ dịch tại Công ty giày da Yên Thọ, Trường mầm non Hoa Phượng (Mạo Khê), Trường mầm non Sao Mai (Mạo Khê, thị xã Đông Triều), và các ổ dịch  ở Chi nhánh Giày da Sao Vàng Uông Bí, Công ty Than Nam Mẫu, Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản Mạnh Hùng... (thành phố Uông Bí).

[Quảng Ninh xét nghiệm diện rộng, nhiều trường mầm non tạm đóng cửa]

Từ 13 giờ ngày 6/11, thành phố Hạ Long cũng đã lập chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ ra vào tại cầu Yên Lập (phường Đại Yên), không cho các phương tiện cá nhân đi từ hướng Uông Bí, Đông Triều vào thành phố, trừ các xe tải hàng hóa, xe công vụ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, Giám đốc Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan quyết định, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ dịch được công bố theo quy định hiện hành.

Đồng thời, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với thực tiễn diễn biến của dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục