TTXVN khẳng định vai trò chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia

Tổng Giám đốc: TTXVN tiếp tục hoàn thành tốt vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia trong thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực.
TTXVN khẳng định vai trò chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia ảnh 1Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 25/3, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động thi đua năm 2022.

Dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang; Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang, Chủ tịch Công đoàn TTXVN; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng cùng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cho biết với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và chuyên nghiệp, TTXVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; khẳng định vai trò truyền thông chủ lực trong các chiến dịch thông tin tuyên truyền trọng điểm như Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập trên trường quốc tế, sự quyết liệt và đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, từng bước phục hồi kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội...

TTXVN tiếp tục hoàn thành tốt vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia trong thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về các sự kiện, các hoạt động nổi bật diễn ra trong nước, quốc tế phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước, các cơ quan báo chí cũng như trực tiếp tới công chúng.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh năm 2021, TTXVN đã nỗ lực hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN trong nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026; Đề án phát triển TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia.

[Yonhap, TTXVN tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc]

TTXVN đề xuất và ngày 24/11/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1976/QĐ-TTg phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển báo Việt Nam News, Báo ảnh Việt Nam và Báo điện tử VietnamPlus thực hiện tốt vai trò các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia giai đoạn 2022-2030. Bên cạnh đó, TTXVN tập trung xây dựng cơ chế tài chính của ngành và nỗ lực đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ.

TTXVN cũng đã đề xuất triển khai nhiều đề án thông tin mang tầm chiến lược phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ quyền biên giới, biển, đảo quốc gia, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch...

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định các đề án sau khi hoàn thiện, được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai sẽ phát huy mạnh mẽ nguồn lực của ngành trong giai đoạn phát triển tới đây. Sự ghi nhận, đánh giá của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự tin tưởng của công chúng là những phần thưởng quý giá, là động lực để những người làm báo thông tấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng và kiện toàn, nâng cao hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của ngành. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được thực hiện thống nhất, công bằng, khách quan, dân chủ, đi vào chiều sâu và thực chất. Phong trào thi đua yêu nước được mở rộng, phát triển trong toàn ngành, trong từng đơn vị; thu hút sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức, người lao động với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú.

Qua các phong trào thi đua, nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác được đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị và toàn ngành. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng cũng được thực hiện chặt chẽ, khách quan, kịp thời, đúng người, đúng việc, quan tâm đến khen thưởng đột xuất, khen thưởng người trực tiếp thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, người lao động có thành tích nổi bật...

Thông báo về kết quả phong trào thi đua yêu nước của TTXVN năm 2021, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cho biết năm 2021, trên cơ sở kết quả xét duyệt của Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN, Tổng Giám đốc đã ký quyết định tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: “Cờ thi đua của TTXVN” cho 19 tập thể; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 164 tập thể; danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 89 tập thể; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua TTXVN” cho 21 cá nhân; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 380 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 1.745 cá nhân; Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN cho 56 tập thể và 43 cá nhân.

TTXVN khẳng định vai trò chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia ảnh 2Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Cờ thi đua của TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Năm 2021, Tổng Giám đốc TTXVN đã khen thưởng đột xuất cho 77 tập thể, 114 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin và các mặt công tác khác; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tấn cho 43 công chức, viên chức và người lao động trong ngành nhân dịp kỷ niệm 76 năm thành lập TTXVN…

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đề nghị phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2022, toàn ngành thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN lần thứ XXIV, Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 15/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ TTXVN về giữ vững giá trị nền tảng, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TTXVN năm 2022 và giai đoạn 2021-2026.

Để thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn ngành phát triển mạnh mẽ, tại Hội nghị, Tổng Giám đốc TTXVN chính thức phát động thi đua năm 2022 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động với nội dung: “Toàn ngành thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, giữ vững vị thế cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia, trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước,” với hẩu hiệu thi đua: “Phát huy sức mạnh toàn ngành, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.”

Tổng Giám đốc TTXVN yêu cầu các các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của TTXVN trong năm 2022.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã trao Huân chương Lao động cho 4 cá nhân của TTXVN vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Hoài Dương, nguyên Phó tổng giám đốc TTXVN, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Mexico; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Lê Quang Sơn, nguyên Trưởng ban Tổ chức-Cán bộ và ông Trần Cẩm Bình, nguyên Trưởng ban Kế hoạch-Tài chính; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Thế Sơn, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Thông tấn.

Lãnh đạo TTXVN cũng đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho 4 đơn vị gồm: Ban Tổ chức-Cán bộ, Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa, Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn và Báo Tin tức. Đây là các tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của TTXVN.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm đã được lãnh đạo TTXVN trao tặng Bằng khen và các danh hiệu thi đua. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đảng, Công đoàn, cựu chiến binh... cũng được trao thưởng./.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng biên tập báo VietnamPlus Trần Tiến Duẩn tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Tổng biên tập báo VietnamPlus Trần Tiến Duẩn tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đàm Danh Liêm phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đàm Danh Liêm phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phó chánh Văn phòng TTXVN Bùi Thị Hòa trình bày tham luận. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phó chánh Văn phòng TTXVN Bùi Thị Hòa trình bày tham luận. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Đinh Đăng Quang trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành cho các cá nhân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Đinh Đăng Quang trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành cho các cá nhân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Đinh Đăng Quang trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Đinh Đăng Quang trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Cờ thi đua của TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Cờ thi đua của TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
 Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.(Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.(Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
 Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.(Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.(Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Cờ thi đua của TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Cờ thi đua của TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Cờ thi đua của TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Cờ thi đua của TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Đinh Đăng Quang trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua TTXVN cho các cá nhân. (Ảnh: TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Đinh Đăng Quang trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua TTXVN cho các cá nhân. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao Chứng nhận “Gương mặt của năm 2021” cho Phó Tổng Giám đốc Đinh Đăng Quang và các đồng chí Nguyễn Thế Sơn, Trần Cẩm Bình. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao Chứng nhận “Gương mặt của năm 2021” cho Phó Tổng Giám đốc Đinh Đăng Quang và các đồng chí Nguyễn Thế Sơn, Trần Cẩm Bình. (Ảnh: TTXVN)
Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Chứng chỉ "Gương mặt của năm" cho ông Nguyễn Thế Sơn, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Thông tấn. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Chứng chỉ "Gương mặt của năm" cho ông Nguyễn Thế Sơn, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Thông tấn. (Ảnh: TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng trao Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng trao Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng trao Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN cho tập thể Ban Biên tập Ảnh. (Ảnh: TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng trao Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN cho tập thể Ban Biên tập Ảnh. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Chứng chỉ "Gương mặt của năm" cho Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Chứng chỉ "Gương mặt của năm" cho Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Cờ thi đua của TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang trao Cờ thi đua của TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: TTXVN)
Các cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Các cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. (Ảnh: TTXVN)
Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. (Ảnh: TTXVN)
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao Giấy khen cho các Đảng bộ, Chi bộ có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TTXVN)
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao Giấy khen cho các Đảng bộ, Chi bộ có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục