TTXVN và Bộ Công an phối hợp về thông tin

Lãnh đạo TTXVN và Bộ Công an đã ký nghị quyết phối hợp thông tin, tuyên truyền bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an.
Chiều 21/10, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộtrưởng Bộ Công an và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) NguyễnĐức Lợi đã ký Nghị quyết liên tịch giữa hai cơ quan về Chương trình phốihợp thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xâydựng lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2011-2015.

Tới dự vàchứng kiến lễ ký còn có các đại diện lãnh đạo Bộ Công an, các tổngcục, đơn vị trực thuộc và đại diện các đơn vị thông tin của TTXVN.

Phát biểu tại lễ ký, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, hơn 66năm hình thành, xây dựng và phát triển, TTXVN luôn hoàn thành xuất sắccác nhiệm vụ chính trị được giao, trở thành cơ quan thông tin chiến lượctin cậy của Đảng, Nhà nước, xứng đáng với đơn vị được phong tặng danhhiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thờikỳ đổi mới.

Với mạng lưới phân xã ở khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước;27 phân xã ở nước ngoài và một lực lượng đông đảo hơn 2.200 cán bộ,phóng viên, biên tập viên, TTXVN hiện xuất bản 40 loại sản phẩm thôngtin bằng tất cả các loại hình: Tin, ảnh, hình. TTXVN đã có những đónggóp tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước; đấutranh kiên quyết với các thế lực thù địch, góp phần vào nhiệm vụ đảm bảoan ninh chính trị, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi khẳng định, trong nhiều năm qua, TTXVNluôn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ chặt chẽ, hiệu quả và kịpthời của lãnh đạo Bộ Công an, Công an địa phương trong cả nước.

Tổng Giám đốc mong muốn, sau khi Nghị quyết liên tịch giữa hai bên đượcký kết, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của TTXVN sẽ tiếp tục nhậnđược sự ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác kịp thời hơn nữa để TTXVN hoànthành tốt chức năng nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nướcgiao phó.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương,lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn sự ủnghộ, hợp tác của TTXVN và các cơ quan báo chí cả nước trong việc tuyêntruyền, biểu dương những điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dânbảo vệ An ninh Tổ quốc, tinh thần dũng cảm, vượt qua khó khăn, gian khổcủa lực lượng Công an trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm; tô đẹpthêm hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, TTXVN là cơ quanthực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong việc phát hành tin, vănkiện chính thức của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầulãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Trong suốt quá trình hoạt động của mình,cùng với các cơ quan báo chí cả nước, TTXVN đã đóng góp tích cực vào sựnghiệp bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xâydựng lực lượng công an nhân dân.

Trung tướng Trần Đại Quangnhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xãhội thời gian tới phải tiếp tục có sự vào cuộc của các cấp, các ngành,các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, trong đó, lực lượng công an nhân dân và các cơ quan báo chí giữ vai trò xung kích trên mặt trận tuyêntruyền.

Việc ký kết Nghị quyết liên tịch giữa TTXVN và Bộ Công an là hếtsức cần thiết, nhằm huy động sức mạnh, cùng thực hiện tốt công tácthông tin, tuyên truyền định hướng về đề tài an ninh trật tự và xây dựnglực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bướchiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo nội dung Nghị quyết, Bộ Công an và TTXVN sẽ thường xuyên traođổi thống nhất tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách củaĐảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công annhân dân. TTXVN sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cácban biên tập có kế hoạch thường xuyên cập nhật thông tin đầy đủ, chínhxác, tin cậy và toàn diện về các hoạt động trên lĩnh vực bảo vệ an ninh,trật tự, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xây dựng lựclượng Công an nhân dân; thiết lập ngân hàng tin về các nội dung đã được hai bênthống nhất...

Bộ Công an sẽ chủ động cungcấp thông tin kịp thời về những nội dung mà hai bên đã thỏa thuận đểphục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận; tạo điềukiện thuận lợi khi phóng viên TTXVN đến tìm hiểutình hình, thu thập tài liệu để viết tin, bài tuyên truyền; liên hệ vớiphóng viên TTXVN khi cần bác bỏ những thông tin sai lệch, không phù hợpvới lợi ích quốc gia và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Côngan.

Định kỳ hàng quý, hai bên tổ chức traođổi, đánh giá kết quả đã thực hiện và triển khai kế hoạch tuyên truyềntrong thời gian tiếp theo, bổ sung nội dung để chương trình phối hợptuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục