U23 Việt Nam công bố danh sách rút gọn chuẩn bị cho SEA Games 31

5 cầu thủ không có tên danh sách và sẽ ở lại Hà Nội tiếp tục tập luyện là hậu vệ Đoàn Anh Việt, Nguyễn Văn Việt, Đặng Văn Tới, tiền vệ Trần Bảo Toàn và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.
U23 Việt Nam công bố danh sách rút gọn chuẩn bị cho SEA Games 31 ảnh 1HLV Park Hang-seo vừa công bố danh sách 25 cầu thủ lên Phú Thọ bước vào giai đoạn quan trọng trước khi dự SEA Games 31. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 30/4, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách rút gọn 25 tuyển thủ U23 Việt Nam cho giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào SEA Games 31.

5 cầu thủ không có tên danh sách và sẽ ở lại Hà Nội tiếp tục tập luyện là hậu vệ Đoàn Anh Việt, Nguyễn Văn Việt, Đặng Văn Tới, tiền vệ Trần Bảo Toàn và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Trong khi đó, các cầu thủ không kịp bình phục chấn thương để góp mặt ở SEA Games gồm có Trần Quang Thịnh, Liễu Quang Vinh và Mai Xuân Quyết.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ di chuyển lên Phú Thọ vào tố nay để bước vào giai đoạn quan trọng trước thềm SEA Games 31, với mục tiêu bảo vệ tấm huy chương Vàng.

Theo quy định, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt danh sách đăng ký 20 cầu thủ chính thức và một thủ môn dự phòng vào ngày 5/5.

[Lịch thi đấu chi tiết vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 31]

Ngoài ra, theo quy chế sửa đổi, các đội tuyển U23 được đăng ký tối đa 20 cầu thủ và có thể thay thế 15 người trong trường hợp nhiễm COVID-19.

Tuy nhiên, những thành viên bị thay thế không được trở lại đội tuyển trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả khi khỏi COVID-19.

U23 Việt Nam công bố danh sách rút gọn chuẩn bị cho SEA Games 31 ảnh 2Danh sách 25 cầu thủ U23 Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Tại SEA Games 31, chủ nhà U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Timor Leste. Các trận đấu bảng A diễn ra trên sân Việt Trì.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ tấm huy chương Vàng bằng màn chạm trán U23 Indonesia tại bảng A vào ngày 6/5.

Tiếp đó, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với U23 Philippines (ngày 8/5), U23 Myanmar (13/5) và U23 Timor Leste (15/5)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục