U23 Việt Nam mang trang phục trắng và đỏ ở vòng bảng 23 Đông Nam Á

U23 Việt Nam mang trang phục màu trắng (thủ môn màu vàng) trong trận đấu gặp U23 Singapore vào ngày 19/2 và trang phục màu đỏ (thủ môn màu vàng) trong trận gặp U23 Thái Lan vào ngày 22/2.
U23 Việt Nam mang trang phục trắng và đỏ ở vòng bảng 23 Đông Nam Á ảnh 1U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngày 13/2, Ban Tổ chức Giải bóng đá U23 Đông Nam Á đã tiến hành buổi họp kỹ thuật trước khi bước vào giải.

Theo thông tin trong cuộc họp, U23 Việt Nam mặc trang phục trắng và đỏ trong 2 trận vòng bảng.

Cụ thể, U23 Việt Nam mang trang phục màu trắng (thủ môn màu vàng) trong trận đấu gặp U23 Singapore vào ngày 19/2 và trang phục màu đỏ (thủ môn màu vàng) trong trận gặp U23 Thái Lan vào ngày 22/2.

Các đội được đăng ký tối đa 28 cầu thủ nhưng chỉ được phép đăng ký 23 cầu thủ cho mỗi trận đấu.

[HLV Đinh Thế Nam khẳng định tuyển U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công]

Do dịch COVID-19 còn đang tiếp diễn nên Ban Tổ chức nhấn mạnh các vấn đề về y tế. Rõ nhất là bộ phận chăm sóc sức khỏe, yêu cầu các thành viên của tất cả các đội khi đến sân phải mang khẩu trang.

Trong suốt trận đấu, ngoại trừ những cầu thủ đang thi đấu trên sân, các thành viên còn lại của đội đều phải mang khẩu trang.

Ban Tổ chức cũng nhắc lại thể thức thi đấu, nguyên tắc xếp hạng ở vòng bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm.

Đội có số điểm cao hơn sẽ xếp trên. Trong trường hợp có 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí đối đầu sẽ được áp dụng theo thứ tự: Tổng số điểm có được giữa các đội có liên quan; hiệu số bàn thắng ở các trận giữa các đội liên quan; tổng số bàn thắng ghi được giữa những đội có liên quan...

Theo điều lệ, ba đội đứng nhất 3 bảng cùng với 1 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng bán kết. Do U23 Indonesia bỏ cuộc nên bảng B chỉ còn 3 đội. Tuy nhiên, bảng A vẫn còn 4 đội nên việc tính thành tích của đội đứng nhì ở 3 đội vẫn như điều khoản đã thông báo trước đây.  

Cụ thể, thành tích của đội đứng nhì với đội đứng thứ tư của bảng A sẽ không được tính. Sau đó, thành tích của đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ được xác định theo thứ tự: Điểm số - hiệu số bàn thắng - tổng số bàn thắng - thẻ phạt - bốc thăm.

Trước đó, ngày 12/2, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân tập Nipes (Campuchia), huấn luyện viên Đinh Thế Nam có những trao đổi với các cầu thủ về việc giữ gìn sức khỏe, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 cũng như một số vấn đề khác về tình hình Giải U23 Đông Nam Á.

Sau phần trao đổi, khởi động, Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã chia đội hình thi đấu ở trong 1/2 sân; tiếp đó, thi đấu trên toàn mặt sân. Mục đích của buổi tập này là thực hiện các bài  tập về kiểm soát bóng; phối hợp trong phạm vi hẹp cũng như tạo sự kết dính và nhuần nhuyễn giữa các tuyến, các vị trí./.

U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
U23 Việt Nam ưu tiên lối chơi nhanh một chạm. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
U23 Việt Nam ưu tiên lối chơi nhanh một chạm. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Huấn luyện viên Đinh Thế Nam trao đổi với các cầu thủ trẻ trước khi bắt đầu buổi tập. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Huấn luyện viên Đinh Thế Nam trao đổi với các cầu thủ trẻ trước khi bắt đầu buổi tập. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Ba thủ môn là những cầu thủ bắt đầu buổi tập sớm nhất của U23 Việt Nam. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Ba thủ môn là những cầu thủ bắt đầu buổi tập sớm nhất của U23 Việt Nam. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Buổi tập đầu tiên của đội diễn ra vào buổi chiều, trong vòng một tiếng rưỡi, từ lúc 16h45 tại khu tổ hợp thể thao thuộc Viện Giáo dục Thể chất và Thể thao (NIPES), cách trung tâm thủ đô Phnom Penh 12km. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Buổi tập đầu tiên của đội diễn ra vào buổi chiều, trong vòng một tiếng rưỡi, từ lúc 16h45 tại khu tổ hợp thể thao thuộc Viện Giáo dục Thể chất và Thể thao (NIPES), cách trung tâm thủ đô Phnom Penh 12km. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Theo Huấn luyện viên Đinh Thế Nam, lối chơi chủ đạo của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022 là ưu tiên kiểm soát bóng và tấn công. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Theo Huấn luyện viên Đinh Thế Nam, lối chơi chủ đạo của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022 là ưu tiên kiểm soát bóng và tấn công. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Thông tin đáng mừng đầu tiên về U23 Việt Nam là toàn bộ 27 cầu thủ trẻ sang Campuchia dự giải đều có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 qua phương pháp xét nghiệm RT-PCR trong sáng 12/2. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Thông tin đáng mừng đầu tiên về U23 Việt Nam là toàn bộ 27 cầu thủ trẻ sang Campuchia dự giải đều có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 qua phương pháp xét nghiệm RT-PCR trong sáng 12/2. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Thành phần nòng cốt của U23 Việt Nam dự giải Đông Nam Á 2022 chủ yếu là các cầu thủ U21 với mục tiêu xây dựng lứa cầu thủ dự SEA Games 2023 cũng diễn ra trên đất nước Chùa tháp. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Thành phần nòng cốt của U23 Việt Nam dự giải Đông Nam Á 2022 chủ yếu là các cầu thủ U21 với mục tiêu xây dựng lứa cầu thủ dự SEA Games 2023 cũng diễn ra trên đất nước Chùa tháp. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Huấn luyện viên Đinh Thế Nam trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Campuchia. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
Huấn luyện viên Đinh Thế Nam trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Campuchia. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)
(Ảnh: Trần Long/TTXVN)
(Ảnh: Trần Long/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục