Hài lòng về trọng tài

UEFA hài lòng về hoạt động trọng tài tại EURO 2012

Chủ tịch Ủy ban trọng tài của UEFA, Pierluigi Collina cho biết UEFA hài lòng về hoạt động của đội ngũ trọng tài tại các trận đấu EURO 2012.
Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, phát biểu tại cuộc họp báo chiều 20/6 ở thủ đô Warsaw của Ba Lan, Chủ tịch Ủy ban trọng tài của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), ông Pierluigi Collina cho biết UEFA hài lòng về hoạt động của đội ngũ trọng tài "cầm cân nẩy mực" tại các trận đấu EURO 2012 đang diễn ra trên các sân cỏ Ba Lan và Ukraine.

Ông Collina cho biết sau 24 trận đấu vòng bảng vừa qua, toàn bộ 12 trọng tài được UEFA lựa chọn để điều khiển các trận đấu vòng chung kết EURO-2012 đã ra 320 quyết định, trong đó 289 quyết định đúng (chiếm 95,7%) và chỉ có 13 quyết định sai.

Ông Collina thừa nhận bàn thắng không được công nhận ở phút 62 của đội Ukraine đồng chủ nhà trong trận với Anh là "sai lầm" của trọng tài nhưng biện hộ đó là sai lầm thường tình của một con người, cho dù là một trọng tài giỏi, khi phải xác định một khoảng cách chỉ vài cm.

Ông Collina cũng bày tỏ sự hài lòng về sự ứng xử giữa 22 cầu thủ và các trọng tài trên sân cỏ, đồng thời nêu rõ giữa họ đã xảy ra ít tình huống xung đột hơn so với vòng chung kết EURO 2008.

Trở lại với tình huống tranh cãi trong trận Ukraine-Anh ở lượt trận cuối bảng D, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về "Tam Sư," tiền đạo Marko Devic của Ukraine đã dứt điểm buộc thủ môn Joe Hart phải nỗ lực cản phá. Nhưng trái bóng vẫn bay hướng về khung thành trống. Trung vệ John Terry của Anh đã nhanh chóng quay về, phá bóng ra ngoài.

Pha quay chậm cho thấy bóng đã vượt qua vạch cầu môn nhưng trọng tài người Hungary Viktor Kassai không công nhận. Đáng chú ý, trọng tài bổ sung của UEFA tại EURO lần này đứng gần khung thành cũng không quyết định đó là bàn thắng.

Với kết quả 1-0 được giữ nguyên đến hết trận, Ukraine bị loại trong khi Anh vươn lên đầu bảng. Dư luận Ukraine đã mạnh mẽ chỉ trích sai lầm này.

Tờ Sport-Express than vãn: "Kết quả trận đấu bị đổi chiều bởi một sai lầm to lớn của trọng tài. Đáng nói nó xảy ra khi có tới 5 trọng tài mà hai trong số đó có nhiệm vụ chỉ nhìn xem bóng có qua vạch cầu môn hay không."

Bàn thắng không được công nhận này của Ukraine đã làm sống lại tranh cãi dai dẳng liệu có nên áp dụng công nghệ vào việc phân định những tình huống tranh cãi như vậy hay không.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Sepp Blatter, người ủng hộ áp dụng công nghệ, đã viết trên trang Twitter: "Sau trận vừa qua, công nghệ vạch cầu môn không còn là một sự lựa chọn nữa mà đã thành điều cần thiết phải thực hiện."

Nhưng Chủ tịch UEFA Michel Platini lại không theo quan điểm này. Mới đây, ông Platini nói rằng giải pháp 5 trọng tài đang được sử dụng ở EURO 2012 là "đủ" để không phát sinh các tình huống tranh cãi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục