Ukraine phát triển 2 loại tên lửa đạn đạo mới đi kèm hệ thống phòng không

Tên lửa FP-7 có tầm bắn 200km, tốc độ tối đa 1.500 m/s, với tải trọng 150kg bao gồm đầu đạn hoặc các thiết bị như vệ tinh, còn FP-9 có khả năng tấn công các mục tiêu sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine phát triển tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9. (Nguồn: militarnyi)
Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine phát triển tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9. (Nguồn: militarnyi)

Ngày 4/9, công ty Fire Point của Ukraine thông báo đã phát triển 2 loại tên lửa đạn đạo mới mang tên FP-7 và FP-9, cùng các hệ thống phòng không đi kèm.

FP-7 có tầm bắn 200km, tốc độ tối đa 1.500 m/s, với tải trọng 150 kg bao gồm đầu đạn hoặc các thiết bị như vệ tinh, thiết bị trinh sát, đi kèm hệ thống dẫn đường chính xác. Tên lửa này có thời gian bay tối đa 250 giây và được phóng từ bệ mặt đất.

FP-9 được cho là có khả năng tấn công các mục tiêu sâu hơn vào lãnh thổ Nga, với tầm bắn 855km, tốc độ 2.200m/s và khả năng mang đầu đạn 800kg ở độ cao 70km.

Fire Point cho biết độ chính xác của FP-9 đạt khoảng 20 m. Khác với tên lửa hành trình bay theo quỹ đạo gần như ngang nhờ động cơ phản lực, tên lửa đạn đạo được phóng bằng tên lửa đẩy lên cao trước khi quay trở lại mục tiêu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.