Ứng cử viên tổng thống Afghanistan cam kết lập chính phủ đoàn kết

Hai ứng cử viên tổng thống tại Afghanistan là Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani đã ký một thoả thuận thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc.
Ứng cử viên tổng thống Afghanistan cam kết lập chính phủ đoàn kết ảnh 1Hai ứng cử viên tổng thống Abdullah Abdullah (trái) và Ashraf Ghani. (Nguồn: Reuters, AP)

Hai ứng cử viên tổng thống tại Afghanistan là Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani đã ký một thoả thuận, trong đó khẳng định họ sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc sau khi việc thẩm tra phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai được tổ chức ngày 14/6 vừa qua hoàn tất.

Phát biểu với báo giới ngày 8/8, ông Abdullah tuyên bố ông và ông Ghani đã tiến thêm một bước vì lợi ích thúc đẩy đoàn kết dân tộc, mang lại hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Afghanistan.

Trong khi đó, ứng cử viên Ghani cho biết hai bên đã tin tưởng lẫn nhau và sẽ hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ đối với quốc gia và nghĩa vụ đối với người dân Afghanistan. Tuy nhiên, thoả thuận trên không nêu chi tiết về cơ cấu tổ chức của chính phủ mà chỉ cho biết hai bên sẽ thành lập một ủy ban để làm việc về cơ cấu tổ chức này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người đang ở thăm Kabul trong nỗ lực làm trung gian hoà giải nhằm chấm dứt bế tắc bầu cử tại Afghanistan, đã hoan nghênh thoả thuận trên là một bước tiến quan trọng trong việc đưa nước này thoát khỏi nguy cơ hỗn loạn chính trị. Giữa tháng Bảy vừa qua, ông Kerry đã làm trung gian cho một thỏa thuận giữa hai ứng cử viên Abdullah và Ghani mở đường cho việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc ở quốc gia Tây Nam Á này. Theo đó, cả hai ứng cử viên đều nhất trí thẩm tra toàn bộ 8,1 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2. Ứng cử viên nào giành được đa số phiếu sau khi thẩm tra phiếu bầu sẽ trở thành tổng thống.

Trước đó, cuộc bầu cử tổng thống của Afghanistan đã rơi vào bế tắc sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống vòng hai cho thấy ông Ghani bất ngờ vượt xa ông Abdullah, ứng cử viên sáng giá được nhiều phiếu nhất tại vòng 1 và được kỳ vọng sẽ trở thành tổng thống mới của Afghanistan. 

Không chấp nhận kết quả này, ông Abdullah đã lên tiếng bác bỏ, cáo buộc có gian lận và cho rằng kết quả này đi ngược lại nguyện vọng của đa số người dân. Vị cựu ngoại trưởng này còn đe dọa tự đứng ra thành lập một chính phủ mới khác, khiến tương lai đất nước đầy rối ren Afghanistan càng trở nên mờ mịt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục