Ứng viên tổng thống Ukraine coi người ly khai là "tâm thần"

Ứng cử viên tổng thống Ukraine Poroschenko bác bỏ việc đối thoại với lực lượng ly khai trong các cuộc đàm phán hoà bình và gọi những người này là "tâm thần."
Ứng viên tổng thống Ukraine coi người ly khai là "tâm thần" ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel và ứng cử viên Tổng thống Ukraine Pjotr Poroschenko tại cuộc gặp không chính thức. (Nguồn: DPA)

Phát biểu khi tới thăm Berlin ngày 7/5, ứng cử viên tổng thống Ukraine Pjotr Poroschenko bác bỏ việc đối thoại với các lực lượng ly khai trong các cuộc đàm phán hoà bình quốc tế tới đây.

Ông Poroschenko khẳng định lãnh đạo Ukraine không sẵn sàng đàm phán với lực lượng này, bởi "họ chỉ đơn giản là những tên khủng bố và nhiều tên còn tâm thần."

Trước đó, Nga đã coi việc tham gia của lực lượng ly khai là điều kiện để tiến hành một hội nghị mới về Ukraine ở Geneva.

Ông Poroschenko nói thêm rằng nhân dân Ukraine đã có một đại diện hợp pháp cho cuộc đàm phán này, đó là Ngoại trưởng Andrej Deschtschiza. Theo ông, Ukraine đã tuân thủ mọi thỏa thuận đạt được trong Hội nghị Geneva đầu tiên, trong khi các lực lượng ly khai cho tới nay không thực thi bất cứ điều gì trong thỏa thuận này.

Từng làm Ngoại trưởng Ukraine, hiện doanh nhân Poroschenko được coi là ứng cử viên nặng ký nhất cho cuộc bầu cử tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra ngày 25/5 tới.

Trong chuyến thăm Đức, tại cuộc gặp gỡ không chính thức Thủ tướng Đức Angela Merkel và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, ông Poroschenko muốn bày tỏ sự cảm ơn vì sự hỗ trợ của Đức cho Ukraine, đồng thời kêu gọi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nếu vẫn diễn ra một cuộc trưng cầu ý dân ở Đông Ukaine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.