UNICEF yêu cầu bảo vệ trẻ em ở Trung Đông, Bắc Phi

Tại Trung Đông và Bắc Phi, con số trẻ em bị thiệt mạng, bị thương và bị phá hủy các nhu cầu cơ bản ngày càng tăng do các cuộc xung đột.
Tại Trung Đông và Bắc Phi, hàng trăm trẻ em bị thiệt mạng, bị thương, các nhu cầu cơ bản của trẻ em cũng bị phá hủy do bạo lực từ các cuộc xung đột.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 20/4 cảnh báo tình trạng bạo lực ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, từ Libya, Yemen đến Israel và các vùng lãnh thổ của người Palestine bị chiếm đóng, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của trẻ em và yêu cầu tất cả các bên áp dụng nhiều biện pháp hơn nữa để bảo vệ trẻ em trong khu vực.

Theo UNICEF, mặc dù trước khi tình trạng bạo lực xảy ra, nhiều trẻ em ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi đã phải đối mặt với nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống, nhưng hiện nay trẻ em đang đứng trước mối nguy hiểm lớn hơn khi các cuộc biểu tình tại một số nước đã biến thành các cuộc xung đột ác liệt giữa chính quyền và các tổ chức đối lập.

Giám đốc Điều hành UNICEF, ông Anthony Lake, cho biết cuộc xung đột hiện nay tại Libya đã làm chết nhiều trẻ em và phá hủy nhiều nhu cầu cơ bản của các em.

Chỉ riêng khu vực Misrata, ít nhất 20 trẻ em bị giết và nhiều em khác bị thương do các bên tham gia xung đột sử dụng bom chùm.

Còn tại Yemen, từ đầu tháng 2/2011 đến nay, ít nhất 26 trẻ em bị giết và hơn 800 em khác bị thương vì đạn hơi cay.

Tương tự, tại Syria và Baren, hàng chục trẻ em bị giết và nhiều em khác bị thương trong mấy tuần qua.

Tại khu vực lãnh thổ của người Palestine bị chiếm đóng, từ đầu năm đến nay các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Israel và các nhóm vũ trang người Palestine đã làm chết gần chục trẻ em và làm bị thương ít nhất 48 em.

Trong một tuyên bố ngày 20/4, Giám đốc Điều hành UNICEF Anthony Lake nói: "UNICEF yêu cầu tất cả các bên xung đột thực hiện nghĩa vụ của họ theo Công ước về Quyền Trẻ em và Luật Nhân đạo Quốc tế, đồng thời áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của bạo lực. UNICEF tiếp tục lên án các nhóm vũ trang nhắm vào dân chúng và kêu gọi tất cả các bên cho phép các nhân viên cứu trợ nhân đạo đến các khu vực và cứu trợ trẻ em khi cần thiết"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục