UNRWA đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam cho người tị nạn Palestine

UNRWA nhấn mạnh việc Việt Nam đóng góp 500.000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine thông qua UNRWA góp phần giúp UNRWA triển khai các hoạt động cứu trợ tại Dải Gaza.

Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại thành phố Rafah, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại thành phố Rafah, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/4, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tiếp bà Greta Gunnarsdottir, Giám đốc Văn phòng Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông của Liên hợp quốc (UNRWA) tại New York.

Tại buổi làm việc, bà Greta Gunnarsdottir cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã đóng góp 500.000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine thông qua UNRWA; nhấn mạnh sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu này đã góp phần giúp UNRWA triển khai được các hoạt động cứu trợ tại Dải Gaza và Bờ Tây trong thời gian qua.

Giám đốc Văn phòng UNRWA tại New York cũng đã trao đổi về tình hình khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng và những khó khăn, thách thức to lớn tổ chức này đang đối mặt tại Gaza, đặc biệt trong bối cảnh xung đột leo thang và tình trạng thiếu hụt nguồn tài chính sau khi một số nước đình chỉ các khoản đóng góp đã cam kết cho UNRWA.

Bà Gunnarsdottir bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục ủng hộ các nỗ lực cứu trợ nhân đạo và cùng thúc đẩy ngừng bắn ở Gaza.

Về phần mình, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định tình đoàn kết của Việt Nam đối với nhân dân Palestine; bày tỏ quan ngại về tình hình xung đột căng thẳng kéo dài và thảm hoạ nhân đạo tại Gaza, đồng thời chia sẻ với những thách thức to lớn mà UNRWA đang đối mặt.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam lên án mọi hành động bạo lực nhằm vào dân thường, ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn bền vững và lâu dài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại khu vực xung đột.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc nói chung và UNRWA nói riêng trong việc thúc đẩy và thực thi các nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho người dân Palestine, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ UNRWA triển khai sứ mệnh quan trọng này trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.