Vắcxin của Pfizer và BioNTech có thể được bàn giao trước Giáng sinh

Giám đốc điều hành BioNTech Ugur Sahin cho biết Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) có thể cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vắcxin ngừa COVID-19 mới vào giữa tháng tới.
Vắcxin của Pfizer và BioNTech có thể được bàn giao trước Giáng sinh ảnh 1Nhân viên y tế tiêm thử nghiệm vắcxin ngừa COVID-19 trên tình nguyện viện tại Hollywood, Florida, Mỹ, ngày 13/8/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) có thể nhận được sự cấp phép khẩn cấp từ Mỹ và châu Âu cho vắcxin ngừa COVID-19 vào tháng tới sau khi kết quả thử nghiệm cuối cùng loại vắcxin này cho thấy hiệu quả đến 95%.

Đáng chú ý, hiệu quả của vắcxin ở các độ tuổi và sắc tộc khác nhau được phát hiện là nhất quán - một tín hiệu đầy hứa hẹn để phòng chống dịch bệnh đã gây tổn thương nghiêm trọng đối với nhóm người cao tuổi và một số nhóm sắc tộc nhất định.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Giám đốc điều hành BioNTech Ugur Sahin cho biết Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) có thể cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vắcxin mới vào giữa tháng tới.

[Pfizer thông báo vắcxin thử nghiệm đạt hiệu quả phòng COVID-19 tới 95%]

Theo ông Sahin, nếu mọi việc suôn sẻ, sản phẩm của hãng này sẽ được chấp thuận vào nửa cuối tháng Mười Hai và bắt đầu giao hàng trước Giáng sinh.

Tỷ lệ thành công của vắcxin do Pfizer và BioNTech phát triển cao hơn nhiều so với những gì các nhà quản lý có thể chấp nhận. Đây là một thành tích đáng kể trong cuộc chạy đua chấm dứt đại dịch COVID-19.

Enrico Bucci, nhà sinh vật học tại Đại học Temple ở Philadelphia, cho biết lần đầu tiên trong lịch sử loài người thời gian tính từ khi phát hiện virus cho đến thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn của một loại vắcxin diễn ra chưa đầy một năm và hơn nữa là dựa trên một kỹ thuật hoàn toàn mới. Một ủy ban cố vấn của FDA dự kiến nhóm họp từ ngày 8-10/12 để thảo luận về loại vắcxin mới.

Hồi đầu tuần này, một công ty dược phẩm khác là Moderna cũng thông báo vắcxin ngừa COVID-19 do hãng phát triển đã cho thấy hiệu quả lên đến 94,5% sau khi có kết quả phân tích ban đầu.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết hiện có hai loại vắcxin hiệu quả cao có thể được FDA cấp phép và sẵn sàng phân phối trong vòng vài tuần.

Theo các quan chức Mỹ, vắcxin của Moderna có thể sẽ nhận được cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA) từ 7-10 ngày kể từ khi Pfizer nhận được EUA và các bang sẵn sàng bắt đầu phân phối trong vòng 24 giờ.

Kết quả tốt hơn mong đợi từ hai loại vắcxin, đều được phát triển bằng công nghệ RNA thông tin (mRNA) mới, đã làm dấy lên hy vọng chấm dứt đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,3 triệu người và tàn phá nền kinh tế thế giới.

Pfizer và BioNTech dự kiến sẽ sản xuất khoảng 50 triệu liều vắcxin trong năm nay, đủ để bảo vệ 25 triệu người và sau đó sản xuất lên đến 1,3 tỷ liều vào năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).