Vắcxin phòng cúm A/H1N1 không gây tử vong

WHO khẳng định vắcxin phòng cúm A/H1N1 không phải là nguyên nhân gây tử vong cho 41 trường hợp tại 6 nước được công bố trước đó.

Ngày 19/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định vắcxin phòng cúm A/H1N1 khôngphải là nguyên nhân gây tử vong cho 41 trường hợp tại 6 nước như các cơ quan ytế đã công bố trước đây.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, chuyên gia hàng đầu về vắcxin của WHO, bàMarie-Paule Kieny tái khẳng định rằng vắcxin phòng chống cúm A/H1N1 cũng an toànnhư vắcxin chống cúm mùa từng được thế giới lưu hành trong 60 năm qua.

WHO bày tỏ lo ngại trước việc một số đối tượng như phụ nữ có thai và những ngườinằm trong nhóm nguy cơ mắc bệnh cao không chịu tiêm vắcxin chống cúm A/H1N1 dolo ngại những tác dụng phụ.

Theo bà Kieny, những tác dụng phụ có thể thấy sau khi tiêm vắcxin phòng cúmA/H1N1, có chăng chỉ là các hiện tượng như sưng, đỏ hoặc đau xung quanh khu vựctiêm, nặng nữa là sốt nhẹ hoặc đau đầu. Tuy nhiên, những triệu chứng này sẽ tựđộng biến mất sau 48 giờ.

Các quan chức y tế Trung Quốc cho biết trong số 11 triệu người dân nước này đượctiêm vắcxin phòng cúm A/H1N1, chỉ có 15 trường hợp được báo cáo có những tácdụng phụ với những triệu chứng như trên. Hai trường hợp tử vong sau khi tiêm ởnước này đã được khẳng định không phải do vắcxin.

Thống kê của WHO đã cho thấy có 65 triệu liều vắcxin phòng cúm A/H1N1 được phânphối đến 16 nước, tuy nhiên, con số thực thế có thể còn cao hơn do các chiếndịch tiêm chủng vắcxin loại này đang được tiến hành tại 40 nước.

Hiện trên thế giới có khoảng 25 hãng dược sản xuất vắcxin chống cúm A/H1N1 vớinhững công nghệ khác nhau, tuy nhiên, cho đến nay chưa phát hiện sự khác thườngvề mức độ an toàn giữa các loại vắcxin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục