Hà Nội tạm dừng đào đường, vỉa hè dịp Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Hà Nội tạm dừng thi công đường, hè phố từ 16/1 đến hết ngày 26/1 để đảm bảo an toàn, mỹ quan và phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV và Tết Nguyên đán 2026.
Hà Nội tạm dừng thi công đường, hè phố từ 16/1 đến hết ngày 26/1 để đảm bảo an toàn, mỹ quan và phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV và Tết Nguyên đán 2026.
Phường Hàm Thắng là địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 3-5/12. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường, đã có 18/19 khu phố với hàng nghìn căn nhà bị ngập.
Xã, phường nào để tồn đọng rác, gây ô nhiễm kéo dài sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố, không còn cơ chế đẩy lên quận, huyện như trước.
Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường hỗ trợ công nhân và xe rác tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường; bếp ăn dã chiến tại điểm Trường Đại học Nha Trang nhằm cung cấp suất ăn miễn phí cho người dân.
Cơ quan chức năng các địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an phối hợp các nhà trường tập trung thu dọn, khắc phục hậu quả sau cơn lũ.
Sau ngập lụt, người dân cần vệ sinh nhà cửa, sân vườn, đường đi, phơi khô đồ dùng và xử lý rác thải, xác súc vật chết đúng quy định để ngăn ô nhiễm và dịch bệnh.
Cơ quan chức năng, các lực lượng cùng người dân Đắk Lắk chung tay dọn dẹp, nhanh chóng khôi phục vệ sinh môi trường, hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau lũ.
Đến chiều 4/11, toàn thành phố Huế còn hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,3-0,7m; một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như các xã, phường: Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Thanh Thuỷ…
Các chuyên gia khuyến cáo nước rút đến đâu, các gia đình làm vệ sinh nhà cửa và huy động cộng đồng làm vệ sinh môi trường đến đó, đẩy phù sa ra khỏi nhà, sân và đường đi.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh yêu cầu các cấp ngành ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, giúp nhân dân vùng lũ vững tin vào sự đồng hành của cả hệ thống chính trị.
Hà Nội tăng cường kiểm soát vệ sinh và xử lý nghiêm vi phạm xả thải trái phép tại sông Tô Lịch, cùng dự án chỉnh trang cảnh quan trị giá 4.600 tỷ đồng.
Công nhân môi trường chia sẻ tuy công việc những buổi diễu binh, diễu hành vất vả, nhưng họ hạnh phúc vì được góp phần nhỏ bé vào thành công chung, để người dân tận hưởng trọn vẹn niềm vui của đại lễ.
Các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã nhanh chóng triển khai vệ sinh môi trường, trả lại cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp, thông thoáng cho các tuyến đường khu vực trung tâm.
Từ 6 giờ 30 ngày 30/8, đoàn A80 tiến hành tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố, đây là dịp tốt nhất để người dân xem toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành.
Hoạt động phun hóa chất sẽ được thực hiện hai lần tại 10 địa điểm tập trung đông người, nơi lắp đặt màn hình LED, điểm tập kết diễu binh, diễu hành, các tuyến đường đoàn diễu binh diễu hành đi qua.
Thủ tướng ký Công điện số 145/CĐ-TTg ngày 24/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, y tế dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, tham gia tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Hà Nội yêu cầu tăng cường đầu tư công nghệ, lắp đặt camera giám sát tại các khu vực “điểm đen” về rác thải; xây dựng nền tảng dữ liệu số hóa phục vụ công tác quản lý vệ sinh môi trường hiệu quả.
Ngành y tế và chính quyền Nghệ An đang tích cực vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.
Sau khi xem các màn tổng duyệt diễu binh, khi ra về, một số người dân đã bỏ lại túi nylon, chai nhựa, áo mưa, thức ăn thừa... vương vãi từ đường phố đến gốc cây, thảm cỏ.